A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Lào thăm và làm việc tại Báo Quân khu 4

Nhân dịp Hội thảo báo chí Việt-Lào tổ chức tại tỉnh Nghệ An, chiều ngày 27/7/2019, Đại tá Khăm Sảo - Kẹo Vi Sệt, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Lào đã đến thăm, làm việc với Báo Quân khu 4; tham quan Xưởng in và Bảo tàng Quân khu 4. Đón và làm việc với đồng chí Khăm Sảo – Kẹo Vi Sệt có các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Quân khu 4, chỉ huy Xưởng in và Bảo tàng Quân khu.

Thay mặt cấp ủy, Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên, nhân viên Báo Quân khu 4, Đại tá Phan Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng được đón đồng chí Khăm Sảo = Kẹo vi sệt đến thăm và làm việc, kính chúc đồng chí sức khỏe và có chuyến công tác thành công tốt đẹp, đồng thời giới thiệu khái quát những nét cơ bản chặng đường 59 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành của Báo Quân khu 4.

Đồng chí Khăm Sảo - Kẹo Vi Sệt tham quan phòng trưng bày truyền thống Báo Quân khu 4

Theo đó, Báo Quân khu 4 là cơ quan của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của lực lượng vũ trang Quân khu 4; có nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động của LLVT Quân khu và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân. Báo Quân khu thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị nên ngày càng trưởng thành về mọi mặt, có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong LLVT Quân khu và nhân dân; có nhiều đóng góp trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Phan Thanh Hải giới thiệu quy trình làm báo in Quân khu 4 với Đại tá Khăm Sảo - Kẹo Vi Sệt

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Báo Quân khu 4 đã có sự phát triển vượt bậc. Hiện nay, Báo Quân khu đã có trụ sở riêng khang trang, các ấn phẩm gồm: Báo in Quân khu 4, Báo Quân khu 4 Điện tử; Truyền hình Quân khu 4 phát sóng trên các đài Trung ương và địa phương.

Đồng chí Tổng biên tập Báo QĐND Lào tham quan quy trình dựng trang truyền hình Quân khu 4

Các ấn phẩm chú trọng tuyên truyền về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng – an ninh, các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời cũng tích cực tuyên truyền phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, trong đó có những quan điểm, việc làm chống phá tình đoàn kết Việt-Lào, đi ngược lại lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong chuyến thăm, đồng chí cũng đã tham quan cơ sở vật chất, hoạt động làm báo tại tòa soạn Báo Quân khu 4; trang thiết bị, phương tiện máy móc, quy trình in các ấn phẩm tại Xưởng in Quân khu; đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan Nhà trưng bày di vật liệt sĩ và Bảo tàng Quân khu.

Đại tá Khăm Sảo - Kẹo Vi Sệt tham quan trang thiết bị và quy trình in tại Xưởng in Quân khu 4

Đại tá Khăm Sảo – Kẹo Vi Sệt bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Báo Quân khu 4 và Xưởng in, Bảo tàng Quân khu; phấn khởi được chứng kiến sự trưởng thành của Báo Quân khu 4 và các cơ quan cũng như những đóng góp quan trọng trong vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Khăm Sảo - Kẹo Vi Sệt dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan Nhà trưng bày di vật liệt sĩ...
... và tham quan Bảo tàng Quân khu 4

Đồng chí Khăm Sảo – Kẹo Vi Sệt cho rằng, tham quan tại Báo Quân khu 4 và Xưởng in Quân khu mang lại nhiều giá trị thực tiễn chuyên môn bổ ích cho mình; tham quan Bảo tàng Quân khu để lại nhiều cảm xúc, nhất là rất khâm phục ý chí chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân Khu 4 anh hùng. Từ đó, hiểu thêm về tình cảm gắn bó keo sơn thắm thiết giữa nhân dân và quân đội hai nước. Đồng thời đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, chỉ huy Báo Quân khu 4, Xưởng in, Bảo tàng Quân khu đã dành cho đồng chí sự đón tiếp thắm tình anh em hữu nghị.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội