A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Công ty 28 (Tổng cục Hậu cần): Bàn giao Công trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Ngày 16/6/2020, Tổng Công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tân Tiến.

Quang cảnh Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tân Tiến.

 

Nhà Văn hóa thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty 28, Tổng cục Hậu cần hỗ trợ trên 500 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, Nhà Văn hóa thôn Tân Tiến được hoàn thành đảm bảo khang trang, chất lượng, đầy đủ các thiết chế văn hóa, đáp ứng tốt cho nhu cầu sinh hoạt, học tập của các tầng lớp nhân dân địa phương. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Sơn Tiến tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các công trình, cơ sở hạ tầng, phấn đấu về địch nông thôn mới trong năm 2020.

Nhà Văn Hóa thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty 28 phát biểu tại buổi lễ.
Cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tân Tiến.

 

            Được biết, cùng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất phục vụ Quân đội và tham gia phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, Tổng Công ty 28, luôn thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa, và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 5 năm gần đây, Tổng Công ty 28 đã hỗ trợ xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội cho các gia đình, đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước, với trị giá trên 3,5 tỷ đồng. 

Lãnh đạo Tổng Công ty 28 tặng quà cho thôn Tân Tiến tại buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

 

Tổng công ty cũng tham gia hỗ trợ phòng chống thiên tai, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, tham gia công tác an sinh xã hội và ủng hộ các địa phương hơn 5 tỷ đồng. Trao học bổng khuyến học cho con em gia đình chính sách, thương binh, con em lao động nghèo học giỏi tại các địa phương, tạo việc làm cho gần 1.000  con em nơi đơn vị đóng quân. Những việc đó đã góp phần chung tay thực hiện hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa và xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội