A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế: Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2013 – 2018.

Sáng nay, 6/11/2018, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, giai đoạn 2013 – 2018. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn (Nước Cộng hòa DCND Lào); đại biểu Anh hùng Lao động và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 

Quang cảnh Đại hội.

 

5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế được đổi mới toàn diện, thực sự là đòn bẩy, tạo động lực to lớn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất kinh doanh, hoạt động Quân sự, Quốc phòng của Tổng Công ty lên một bước mới; xây dựng Đảng bộ TSVM, Tổng công ty vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Nguyễn Chính Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty khai mạc Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Nổi bật là, Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ phong trào thi đua, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế; nhiều ngành nghề mới được đầu tư, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kinh tế đã được xác định trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Chất lượng quản lý, điều hành và tay nghề người lao động ngày càng được nâng cao; nhiều sản phẩm, dịch vụ đã có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Từ năm 2013 - 2018, toàn Tổng công ty đã đầu tư tăng năng lực cho các ngành: Xây lắp, sản xuất bao bì, khai thác Khoáng sản, sản xuất gạch ngói, mủ cao su, miến dong, chế biến tinh bột nghệ; bột đá; cao cà gai leo, kinh doanh Khách sạn và Du lịch.v.v.., với tổng số vốn đầu tư hơn 850 tỷ đồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu Tổng công ty ngày càng uy tín.

Thượng tá Phạm Hùng Thắng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo trung tâm Đại hội.
Các đại biểu Nước bạn Lào dự Đại hội.

 

Đối với nhiệm vụ kinh tế kết hợp Quốc phòng những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, các lực lượng làm nhiệm vụ cơ sở chuyên trách và bán chuyên trách của Tổng Công ty thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tích cực nắm tình hình, bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, khu vực đứng chân. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền nước Bạn tích cực bám dân, bám bản, giúp Bạn xây dựng cơ sở chính trị, tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng bản, cụm bản phát triển. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương
thành tích, kết qủa đạt được của Tổng Công ty trong 5 năm qua; đồng thời yêu cầu:

Trong thời gian tới, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế cần tiếp tục 
tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, 
Ban tổng Giám đốc; tham mưu, tư vấn của Hội đồng TĐKT 
và cơ quan chính trị đối với công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT. 
Phải thực sự đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế.
 Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng và nhiệm vụ C,
 xây dựng Cụm bản vững mạnh, giúp Bạn Lào  ổn định chính trị, 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với phương châm “Giúp Bạn là tự giúp mình”.

 

Tích cực ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ một số địa phương nơi đơn vị đứng chân với tinh thần “giúp nhân dân nước Bạn cũng chính là tự giúp mình” bằng những việc làm thiết thực như: Xây dựng, tu sửa nhà văn hóa, trường học, trạm xá, các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương nội đồng, nước sạch phục vụ sinh hoạt; trợ cấp gạo, quần áo, chăn màn, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng học sinh; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát triển các tiểu dự án khuyến nông, thu mua chế biến nông sản, qua đó giúp nhân dân tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống, xóa nghèo, ổn định tình hình. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nước bạn Lào ghi nhận, đánh giá cao, là yếu tố then chốt xây dựng thương hiệu, uy tín Tổng công ty - Đơn vị anh hùng  lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Bun Ma Bú Chạ Lơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bộ Ly Khăm Xay
trao Bằng khen của UBND tỉnh Bô Ly Khăm Xay cho Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế.
Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó tư lệnh Quân khu trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quân, Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể và 5 cá nhân.
Lãnh đạo Tổng Công ty trao Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua quyết thắng Tổng Công ty, giai đoạn 2013 - 2018,

 

Với nhiều thành tích đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng, từ năm 2013 – 2018, Tổng công ty Hợp tác kinh tế có 5 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Quân khu; 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 12 tập thể và 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 26 lượt đơn vị quyết thắng; 211 chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều bằng khen, giấy khen, chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến, đơn vị văn hóa. Tổng Công ty được Nhà nước và Chính phủ Lào tặng thưởng 2 Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì và 1 Huân chương Hữu Nghị. Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công An, Tổng cục Chính trị 2 nước tặng 9 bằng khen.

                                                                           Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 

 

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội