Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:17
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động Cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề "Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường" năm 2021

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-CT ngày 1/4/2021 của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề: “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” năm 2021 chính thức được phát động.

 

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường ở cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Thông qua những bức ảnh có giá trị phản ánh kịp thời mọi hoạt động của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với khí hậu và khắc phục sự cố môi trường; tạo sự lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt (Bộ CHQS Nghệ An) trồng cây bảo vệ môi trường.

Đối tượng dự thi là cán bộ, phóng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong Quân đội. 

Tác phẩm dự thi là ảnh đen trắng, ảnh màu, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng jpg, độ phân giải 300Dpi, dung lượng 3MB - 5MB, đính kèm các thông tin sau: Tên tác phẩm, tên tác giả, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email và bài viết ngắn từ 100 đến 200 từ với nội dung có liên quan đến tác phẩm. Cỡ ảnh 30x40 cm, ảnh vuông cỡ 30x30 cm, ảnh panorama có cạnh dài nhất không quá 45cm. Mỗi tác phẩm ảnh dự thi phải kèm theo file ảnh lưu trên USB.

Ảnh dự thi được chụp trong thời gian 2 năm (2020-2021), không được sử dụng phần mềm can thiệp, chỉnh sửa ảnh. Hình ảnh đảm bảo chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào; chưa đăng tải trên blog cá nhân, facebook, forum và các phương tiện thông tin đại chúng; không vi phạm bản quyền tác giả.

Nơi tiếp nhận tác phẩm dự thi là Tổng cục Chính trị (qua Phòng Khoa học Quân sự/ TCCT); số 61 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại quân sự: 535554; Di động: 0975.131.480; email: ttkhxhnvqs@gmail.com.

Theo Ban tổ chức, sẽ có 1 giải Xuất sắc trị giá 5.000.000 đồng; 3 giải Nhất, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng; 10 giải Nhì, mỗi giải 3.000.000 đồng; 20 giải Ba, mỗi giải 1.500.000 đồng; 31 giải khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đồng; 40 giải tiềm năng, mỗi giải 500.000 đồng. Ngoài ra còn có giải Tập thể kèm theo tiền thưởng 2.000.000 đồng cùng bằng khen cho những tập thể đạt các tiêu chí: Tổ chức phát động cuộc thi sâu, rộng trong toàn đơn vị; có nhiều tác phẩm ảnh có chất lượng tốt; được nhiều giải thưởng cao; có nhiều tác phẩm ảnh phản ánh hoạt động bảo vệ môi trường của bộ đội ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Hạn cuối nộp tác phẩm dự thi là ngày 20-8-2021 (theo dấu bưu điện). 

Báo Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội