Thứ năm, 28/03/2024 - 19:45
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414 thực hiện tốt công tác hậu cần

Ngày 28/12/2020, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu làm trưởng đoàn kiểm tra công tác hậu cần tại Sư đoàn 324 và Lữ đoàn Công binh 414.

Đoàn công tác kiểm tra trạm xay xát gạo của Sư đoàn 324.

Tại các nơi đến kiểm tra, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình, Đoàn đã kiểm tra trực tiếp công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi, bếp ăn, kho tàng, hệ thống sổ sách trạm chế biến, khu tăng gia tập trung của các đơn vị.

Đoàn kiểm tra thực đơn tại bếp ăn Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414.

Nhận xét nội dung kiểm tra, Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của ngành Hậu cần các đơn vị. Nổi bật, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, chỉ tiêu thu hoạch luôn đạt và vượt so với kế hoạch; tích cực cải tiến, chế biến món ăn bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn đúng quy định và làm tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm phương tiện kỹ thuật phục vụ tốt các nhiệm chính trị của đơn vị. Đặc biệt, ngành Hậu cần các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đề ra các nội dung biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị đã bảo đảm phương tiện vận chuyển bộ đội tham chữa cháy rừng, khắc phục lụt bão ở các địa phương trên địa bàn Quân khu bảo đảm an toàn, kịp thời.

Đoàn kiểm tra khu tăng gia tập trung của Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414.

 Thiếu tướng An Phương Nam yêu cầu các đơn vị thời gian tới thường xuyên củng cố, tu sửa hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường, làm tốt công tác tham mưu phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: HỮU TÂN – HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội