A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 20/11/2018, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở Quân khu tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện QCDC cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Năm 2018, việc thực hiện QCDC cơ sở được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiệm túc. Nhận thức về xây dựng và thực hiện QCDC của cán bộ, đảng viện, quần chúng được nâng lên; dân chủ trong hoạt động của cấp ủy, quản lý điều hành của người chỉ huy được mở rộng; Hội đồng quân nhân và tổ chức quần chúng phát huy tốt quyền và nghĩa vụ trong xây dựng và thực hiện dân chủ ở sơ sở. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở Quân khu có nền nếp, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện. Điểm nổi bật, là cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt khâu đột phá “Chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng chi bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở giữa lãnh đạo, chỉ huy cấp trên với cán bộ, chiến sỹ cấp dưới. Trong năm 2018, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở Quân khu đã tổ chức đối thoại với 1.750 cán bộ, chiến sỹ của 12 cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp đã tổ chức đối thoại 150 lượt đơn vị thuộc quyền; qua đó đã kịp thời phổ biến các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn; giải quyết những vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ. Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng đã phát huy tốt dân chủ trên 3 nội dung (dân chủ về quân sự, chuyên môn, dân chủ về chính trị, dân chủ về hậu cần, đời sống) tham gia ý kiến, hiến kế và bàn các biện pháp, nhất là trong xây dựng chính trị, rèn luyện kỷ luật, tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2018 của Quân khu.
Đồng thời yêu cầu: "Năm 2019 và những năm tiếp theo cần tập trung làm tốt công tác
giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về thực hiện
QCDC cơ sở trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ trì. Khắc phục
cho được tình trạng thực hiện dân chủ hình thức, coi việc thực hiện QCDC cơ sở là việc 
của Hội đồng quân nhân. Gắn thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, quyền hạn
đi đôi với trách nhiệm; quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh, lợi dụng
dân chủ để vi phạm kỷ luật, pháp luật....... "
Các đại biểu và thành viên Ban chỉ đạo dự hội nghị.

 

          Phương hướng thực hiện QCDC cơ sở năm 2019 được Ban chỉ đạo Quân khu xác định đó là, tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế về nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện; các biểu hiện dân chủ hình thức. Gắn việc thực hiện QCDC cơ sở với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm dân chủ, giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt dân chủ, duy trì có nền nếp, chế độ sinh hoạt đối thoại trực tiếp giữa cấp trên với cấp dưới, tạo bầu không khí cởi mở trong sinh hoạt, kịp thời giải quyết những vướng mắc tại cơ sở.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội