A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trong bất luận tình huống nào Quân đội cũng luôn đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 30/3/2021, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong toàn quân. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, thời gian qua, toàn quân đã quán triệt, chấp hành nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ phòng, chống dịch của Quân đội.

Thượng tướng Đỗ Căn chủ trì Hội nghị. (Ảnh chụp từ màn hình)

 

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch được toàn quân triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phát huy kịp thời sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện “Chống dịch như chống giặc”, “Trong bất luận tình huống nào Quân đội cũng luôn đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19”,  không để dịch lây lan trong Quân đội, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; kiểm soát chặt chẽ biên giới... Những nỗ lực trong phòng, chống dịch của Quân đội được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, làm sáng đẹp hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân đã nêu lên nhiều kinh nghiệm trong ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19. Trước hết, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp cần bám sát thực tiễn diễn biến tình hình dịch, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xác định chủ trương, biện pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phát huy vai trò cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, theo phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả”; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp các hình thức, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống dịch; tiến hành tốt công tác Đảng, công tác chính trị, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch.

 

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu (người ngoài cùng bên trái) và các đại biểu dự Hội nghị.

Thời gian tới, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Quân đội; thực hiện “Chống dịch như chống giặc”, “Trong bất luận tình huống nào Quân đội cũng luôn đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19”; tuyên truyền sâu rộng những tác hại và hậu quả tiêu cực của dịch Covid-19 đối với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hoạt động quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Chủ động tiến hành tốt công tác tư tưởng, thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ về công tác phòng, chống dịch; phát huy vai trò các cơ quan báo chí, hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan, các thiết chế văn hóa tại đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên bộ đội khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và Lực lượng 47 tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bóp méo của các thế lực phản động, thù địch về công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; thường xuyên rà soát, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo; kịp thời triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Đề cao trách nhiệm của cán bộ chính trị, cơ quan chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch.

Kịp thời quan tâm, nghiên cứu đề xuất chính sách đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhất là các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch... Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật, quản lý, sử dụng mạng xã hội, không để xảy ra vụ việc mất an ninh, an toàn trong phòng, chống dịch. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trên tuyến đầu phòng, chống dịch; tích cực, sáng tạo xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội