Thứ năm, 28/03/2024 - 20:07
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn: Giúp tàu cá ngư dân khắc phục sự cố kỹ thuật

Thiếu tá QNCN Trần Hữu Bằng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết: “Sau hơn một ngày sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật, lúc 15 giờ ngày 30-9-2019, bộ phận máy tàu cá QNg 95579TS đã hoạt động trở lại bình thường, rời trung tâm tiếp tục vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản".

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 29-9-2019, tàu cá QNg 95579TS với 45 thuyền viên do ông Phạm Tiến, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa thì bị sự cố kỹ thuật máy chính. Ông Phạm Tiến đã chủ động liên lạc với Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn nhờ khắc phục, sửa chữa.

Nhân viên kỹ thuật trung tâm tiến hành khắc phục sự cố máy tàu QNg 95579TS

Được sự hướng dẫn kịp thời của chỉ huy Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn, đến 9 giờ cùng ngày, tàu QNg 95579TS đã cập cảng âu tàu an toàn. Trung tâm đã kịp thời huy động đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và thợ sửa chữa có kinh nghiệm tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sự cố. Qua kiểm tra, nhân viên kỹ thuật phát hiện tàu bị hỏng sinh hàn (bộ làm mát máy tàu), nếu không kịp thời sửa chữa có thể gây hỏng máy chính. Với tinh thần khẩn trương, sau hơn một ngày đêm nỗ lực khắc phục sự cố, đến 15 giờ ngày 30-9, sự cố của tàu đã được khắc phục thành công và tiến hành chạy thử ổn định.

Các thuyền viên và nhân viên trung tâm trước lúc tàu QNg 95579TS rời cảng

Thời gian qua, Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận, hỗ trợ nhiều tàu cá ngư dân khắc phục, sửa chữa các các sự cố kỹ thuật khi đang đánh bắt trên biển, trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân thêm vững tin vươn khơi bám biển.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN


Tác giả: công hoan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội