A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Quân sự Quân khu 4: Tích cực, chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như “chống giặc”, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ  nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tiếp nhận công dân về cách ly an toàn. chu đáo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác tiếp nhận, cách ly công dân tại Trường Quân sự Quân khu 4.

 

Trường Quân sự Quân khu 4 đã hiệp đồng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An; Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện Nam Đàn làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, nội dung, phương pháp tiếp nhận, cách ly công dân. Hiện nay, Trường Quân sự Quân khu đã tổ chức tiếp nhận 581 công dân (có 70 cháu nhỏ) từ Lào và Thái Lan về cách ly tại Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 theo kế hoạch, đúng trình tự thủ tục, bảo đảm an toàn. Tại đây, các công dân được cán bộ, nhân viên Nhà trường hướng dẫn, giúp đỡ đảm bảo tốt nơi ăn, ở, sinh hoạt, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.

 Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo
 tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 4,

 

Trong thời gian cách lý tại Nhà trường, 100% công dân được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, đo thân nhiệt thường xuyên hàng ngày, các chế độ đảm bảo vật chất, tinh thần được thực hiện đúng quy định. Hiện tại sức khỏe của công dân đang cách ly đảm bảo tốt, chưa có trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm dịch bệnh Covid1 – 19. Bên cạnh đó, các công dân tại Khu vực cách ly luôn ý thức và chấp hành nghiêm các nội quy, quy định tại, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe.

Tổng công ty Hợp tác kinh tế trao quà hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho Trường Quân sự Quân khu 4.

 

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trường Quân sự Quân khu đã nhận được sự quan tâm động viên ủng hộ về vật chất và tinh thần của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể các địa phương, nhất là chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn đã hỗ trợ kinh phí và trên 10 tấn lương lực, thực phẩm, cùng hàng nghìn khẩu trang y tế, chai nước sát khuẩn, nước uống tinh khiết, vật tư y tế và một số nhu yếu phẩm khác để đảm bảo cho các lực lượng phục vụ và công dân đang cách ly tại Nhà trường.

Các tổ chức chính trị  - xã hội và người dân đến trao quà hỗ trợ công dân đang cách ly tại Trường QSQK4.

 

 Hội Phụ nữ Nhà trường cũng đã giành sự quan tâm yêu thương cho các cháu bé ở khu cách ly bằng những khẩu phần cháo dinh dưỡng hàng ngày. Đây là những việc làm thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần vào thực hiện tốt hơn công tác cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG, HUY LINH

 

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội