A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Quân sự Quân khu: Hội thi giảng dạy chính trị và rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị năm 2020.

Trong 2 ngày 6 và 7/7/2020, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị năm 2020. Dự, chỉ đạo Hội thi có đồng chí Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu Phòng Tuyên huấn Quân khu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cùng 18 thí sinh là cán bộ chính trị đại đội, tiểu đoàn và trợ lý chính trị cấp tiểu đoàn trong toàn nhà trường.

 

Phần thi thực hành giảng bài của các thí sinh.

Tham gia Hội thi các thí sinh phải thực hiện 3 nội dung: Chuẩn bị bài giảng Word, Powerpoint; thực hành bài giảng và thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm. Ngoài ra, các thi sinh cũng trả lời thêm các câu hỏi phụ của Ban Giám khảo.

Hội thi nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cấp uỷ, chỉ huy các cấp nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cả về kiến thức, trình độ năng lực; kỹ năng, phương pháp sư phạm trong tiến hành các nội dung giáo dục chính trị. Đánh giá những hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kỷ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đồng thời xác định những nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại Nhà trường trong thời gian tới.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi.

    Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cho các cá nhân đạt kết quả tốt trong hội thi.

 

Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm
 công tác giảng dạy chính trị năm 2020 của Trường Quân sự Quân khu.

 Sau Hội thi, nhà trường tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị năm 2020. Theo đó, công tác giảng dạy chính trị trong thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả; đã bám sát nội dung, đối tượng chương trình, thời gian theo quy định; xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, có nhiều chuyển biến tích cực... góp phân nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại Nhà trường, tình hình tư tưởng của cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Các đại biểu tham gia Hội nghị trao đổi rút kinh nghiệm.

   Hội nghị cũng đã làm rõ kết quả hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị. Từ đó, xác định biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG - HỮU THÔNG

 

 

 

 


Tác giả: Võ Duy Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội