A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới tại Trung đoàn 19, Sư đoàn 968.

Sáng ngày 29/5/2020, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tổ chức trọng thể Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2020. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo buổi Lễ.

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Năm 2020, mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đặc biệt, chịu tác động, ảnh hưởng chi phối trực tiếp của dịch bệnh Covid-19, nhưng Trung đoàn 19 đã tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới đến từ địa phương 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đúng thời gian, đủ nội dung, đảm bảo chất lượng. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự buổi Lễ.
Thượng tá Phan Đức Khang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19 đọc báo cáo tại buổi Lễ.

 

Nổi bật là, Trung đoàn đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp, tăng cường đổi mới công tác quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện khoa học. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, rèn luyện nâng cao giáo dục bản lĩnh chính trị, nắm chắc tâm lý, tư tưởng chiến sỹ mới; Chú trọng huấn luyện lý thuyết gắn với thực hành. Nhờ vậy, sau 3 tháng huấn luyện, chiến sỹ mới của Trugn đoàn 19 đã có bước trưởng thành vượt bậc cả về nhận thức và hành động. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% khoa mục đạt yêu cầu, có 84,3% khá, giỏi. Kiểm tra kết thúc  “3 tiếng nổ”, có 9/9 Đại đội khá, giỏi; an toàn tuyệt đối.

Chiến sỹ mới Tuyên thệ.

 

Thực hiện nghi thức trao súng.

 

            Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu biểu dương kết quả đạt được của Trung đoàn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới năm 2020, đồng thời chúc mừng các chiến sỹ mới của Trung đoàn đã có bước tiến bộ, trưởng thành trong môi trường Quân đội. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
1.000 chiến sỹ mới của Trung đoàn 19 dự Lễ tuyên thệ.

 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu. Sau khi ổn định tổ chức biên chế cho chiến sỹ mới, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 19 nói riêng, Sư đoàn 968 nói chung cần tập trung, nhanh chóng bước vào tổ chức huấn luyện phân đội đúng kế hoạch. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 103 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 22 của Tổng Tham mưu trưởng; tập trung xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, trước mắt cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. 

 

Chiến sỹ mới duyệt đội ngũ.

 

Quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn khi tham gia giao thông, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật. Thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. giải quyết tốt các mối quan hệ đoàn kết nội bộ, dân chủ bình đẳng, tạo sự đồng thuận thống nhất cao, bảo đảm tính ổn định, vững chắc đơn vị.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu động viên chiến sỹ mới.
Đồng chí Tư lệnh Quân khu kiêm tra thao trường bắn của Trung đoàn 19.

 

            Sau Lễ tuyên thệ, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã đi kiểm tra nơi ăn, nghỉ của chiến sỹ mới và kiểm tra công tác xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường và thao trường huấn luyện của Trung đoàn 19.

                                  Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội