A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh (Nghệ An): Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020

Sáng ngày 12/1/2020, Ủy Ban Nhân dân thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Lư, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh; Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh và Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Vinh báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020 tại Hội nghị.

 

Các đại hiểu dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2020 mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khí hậu thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài, lũ lụt gây thiệt hại lớn... Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự điều hành linh hoạt của Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự tham mưu hiệu quả của các lực lượng nền an ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an sinh xã hội tiếp tục có sự quan tâm đúng mức. Trong năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng theo quy định và Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Giáo dục Quốc phòng - An ninh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung đa dạng như: Tổ chức các buổi diễn đàn, hội thảo, tuyên truyền tập trung, lưu động qua hệ thống thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu; phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự, đăng 75 tin, bài với nội dung phong phú, sinh động, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm trái, thù địch trên không gian mạng.

Đại diện các ban, ngành ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh gắn với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa bàn. Trong năm, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai chuẩn bị 3 khu cách ly; điều động khung quản lý, phục vụ gồm: Quân sự, Công an, Y tế, Dân quân và các ngành đoàn thể thành phố tham gia hơn 5.000 ngày công làm công tác chuẩn bị, tiếp nhận, cách ly 2.576 công dân từ vùng có dịch trở về.

Thừa ủy quyền, Thượng tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các phường, xã thực hiện đạt chỉ tiêu theo các kế hoạch, phương án và các đề án đã ban hành nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết vấn đề phức tạp như khiếu kiện, tập trung đông người tại UBND thành phố, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngăn ngừa, xử lý không để xảy ra gây rối, hình thành điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Giấy khen của Giám đốc Công an Nghệ An tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh năm 2020.

Năm 2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cơ sở và hiệu quả hoạt động của các cụm an toàn làm chủ nhằm tăng cường tính chủ động và khả năng xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các nguyên nhân gây xung đột và huống phức tạp về an ninh chính trị ngay tại cơ sở. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Phát huy tốt chức năng của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm giải quyết các nhu cầu và bảo đảm an sinh xã hội; kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố Quốc phòng - An ninh.

Lực lượng dân quân tự vệ, dự  bị động viên, Công an xã, bảo vệ dân phố được quan tâm củng cố, kiện toàn gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị trong Quân đội, Công an đảm bảo 100% chỉ tiêu...

Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục trong thời gian tới và thống nhất 8 nhiệm vụ trong tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Thừa ủy quyền, Thượng tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Giấy khen của Giám đốc Công an Nghệ An tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh; Ủy ban Nhân dân thành phố trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội