A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vững cơ bản, đột phá chuyên sâu

Những năm qua, các phân đội hỏa lực Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là kết quả của quá trình đơn vị luôn chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện theo quan điểm “Vững cơ bản, đột phá chuyên sâu” các phân đội hỏa lực, tạo bước đột phá nâng cao về chất lượng, hiệu quả.

Được tham gia cuộc diễn tập Chỉ huy - Cơ quan một bên, hai cấp của Sư đoàn 968, dấu ấn đọng lại trong chúng tôi là phần thực binh bắn đạn thật của các phân đội hỏa lực thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19. Với kết quả tiêu diệt chính xác các mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, đã không chỉ làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ tại thời điểm đó, mà ngay sau khi kết thúc cuộc diễn tập, các phân đội ĐKZ, B41, cối 82, cối 60, 12,7mm, của đơn vi còn vinh dự được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu biểu dương về kết quả bắn. Phấn khởi trước thành tích của các phân đội hỏa lực cũng như kết quả chung của đơn vị, Đại úy Nguyễn Bảo Lân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 khẳng định với chúng tôi: “Đây là kết quả của những nỗ lực trong đổi mới phương pháp huấn luyện các phân đội hỏa lực. Đồng thời khẳng định trình độ thao tác, khả năng làm chủ các loại vũ khí, khí tài của cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Phân đội súng máy 12,7 mm Tiểu đoàn 6 tham gia trong diễn tập Chỉ huy - Cơ quan một bên hai cấp của Sư đoàn 968 

Theo lý giải của Đại úy Nguyễn Bảo Lân thì đây là các loại hỏa lực mạnh, được trang bị rộng rãi trong các đơn vị bộ binh hiện nay, có đầy đủ giáo trình, tài liệu của Bộ Tổng tham mưu làm cơ sở tổ chức huấn luyện. Song thực tế khó khăn đặt ra là hiện nay, đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện của đơn vị cơ bản còn trẻ, mới ra trường, kinh nghiệm huấn luyện, bắn đạn thật các loại vũ khí hỏa lực chưa nhiều… Bởi thế nếu phải huấn luyện dàn trải thì đội ngũ cán bộ trẻ sẽ không “kham” hết toàn bộ nội dung chương trình huấn luyện. Để giải quyết khó khăn đó, Trung đoàn đã thành lập các tổ huấn luyện chuyên sâu. Quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị phát huy vai trò của số cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn sau nhiều năm huấn luyện, bắn đạn thật súng pháo hỏa lực, từ đó vận dụng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình cho cán bộ trẻ, chiến sĩ ở từng khẩu đội một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó, chính sự chủ động chịu khó tìm tòi, tự học hỏi để nắm chắc kiến thức, cọ xát thực tiễn của đội ngũ cán bộ trẻ đã đóng góp vào thành tích cao trong các lần bắn thực nghiệm cũng như tham gia các cuộc diễn tập của Trung đoàn, Sư đoàn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, các phân đội hỏa lực của Trung đoàn 19 đều hình thành các tổ huấn luyện chuyên sâu theo đặc thù nhiệm vụ từng đơn vị. Theo đó, các đơn vị đầu mối cấp tiểu đoàn lựa chọn những cán bộ huấn luyện giỏi, năng lực chuyên môn tốt trong huấn luyện hỏa lực, bố trí vào các tổ huấn luyện chuyên sâu về chiến thuật, kỹ thuật cối 60mm, cối 82mm, ĐKZ82b10, 12,7mm… Với phương châm “yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu đó”, huấn luyện từ thấp đến cao, dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, kỹ thuật với chiến thuật, các tổ huấn luyện chuyên sâu đã hỗ trợ tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị.

Trung sĩ Nguyễn Văn Thuyên, Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 60mm thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, người đã chỉ huy khẩu đội tham gia bắn đạn thật đạt loại giỏi tại cuộc diễn tập vừa qua chia sẻ: “Pháo thủ lấy phần tử bắn là người gặp nhiều khó khăn trong thao tác nhất vì bị chi phối bởi áp lực thành tích chung của cả khẩu đội, bởi kính ngắm trang bị cho cối 60mm ở đơn vị tôi sau nhiều năm sử dụng đã có độ rơ lỏng nhất định. Để quả đạn đến đúng mục tiêu, các anh cán bộ rất coi trọng việc huấn luyện chuyên sâu thông qua bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm bắn cho từng vị trí số pháo thủ”.

Thực trạng chung trong tổ chức huấn luyện tại các phân đội hỏa lực của Trung đoàn 19 hiện nay là trình độ chiến sĩ không đồng đều, trong khi nội dung huấn luyện nhiều và khó, cường độ huấn luyện cao... Tháo gỡ khó khăn này, cấp ủy, chỉ huy các phân đội đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là cơ sở bảo đảm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ ở từng đơn vị. Cùng với tổ chức huấn luyện chuyên sâu, các phân đội còn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, tác phong, tinh thần, ý chí tự lực tự cường cho mọi cán bộ, chiến sĩ; đột phá giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, việc khó và chủ động tạo ra cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Trung tá Hoàng Xuân Đông, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 968 cho biết: “Đột phá chuyên sâu trong đó phát huy vai trò của các tổ huấn luyện chuyên sâu chỉ là một trong rất nhiều biện pháp mà Sư đoàn đột phá thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong những năm qua. Đổi mới phương pháp huấn luyện các phân đội hỏa lực phù hợp với điều kiện trang bị vũ khí ở từng đơn vị, gắn với thường xuyên rèn luyện bộ đội cọ xát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu như: Huấn luyện đêm, hành quân cơ động dã ngoại dài ngày, diễn tập chiến đấu hiệp đồng binh chủng, diễn tập thực binh có bắn đạn thật... đang là yêu cầu đòi hỏi cao đối với các phân đội hỏa lực”.

Bài, ảnh: Hùng Hiền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội