Thứ ba, 16/04/2024 - 23:30
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm tốt nhất cho lưu học sinh Lào ở khu cách ly

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 11/8/2021, Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận và cách ly 312 lưu học sinh Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và bố trí cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (DBĐV) và Trường Quân sự cũ.

Tại khu cách ly Trường Quân sự cũ bố trí cách ly 120 lưu học sinh Lào. Còn tại khu cách ly Trung tâm huấn luyện DBĐV tỉnh thời điểm này cũng đang tiếp nhận 192 lưu học sinh Lào cách ly tập trung tại đây.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, điều kiện làm việc nguy hiểm, cường độ làm việc cao, hoàn cảnh gia đình một số cán bộ, nhân viên còn khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã sắp xếp công việc gia đình, gác lại riêng tư, an tâm thực hiện nhiệm vụ; cùng với các lực lượng Công an, Y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ lưu học sinh Lào một cách tận tình, chu đáo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu cách ly lưu học sinh Lào.

Cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cho các lưu học sinh Lào tại khu cách ly.
Cán bộ y tế thuộc Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh hàng ngày kiểm tra thân nhiệt cho các lưu học sinh Lào.
Hàng ngày, các "anh nuôi" của Trung đoàn 841 phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị các suất ăn cho các lưu học sinh Lào.
Các suất ăn được cán bộ, nhân viên tại khu cách ly chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hàng ngày, ngoài bảo đảm ăn uống, ngủ nghỉ, các lực lượng cán bộ, nhân viên Trung đoàn 841 thường xuyên tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải để đưa đi xử lý theo đúng quy định.
Phút thư giãn của các lưu học sinh Lào.

                                                                         Tin, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội