Thứ sáu, 29/03/2024 - 01:19
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Trị, đưa 448 người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương

Tối 17/10/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón nhận và đưa 448 công dân trở về địa phương vào các khu cách ly tập trung đảm an toàn, chu đáo.

 

 

 

Lực lượng chức năng hỗ trợ hành lý cho người dân khi xuống tàu.

Đây là đợt 3 tỉnh Quảng Trị tổ chức đưa người dân lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các công dân về quê chủ yếungười cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em... Mặc dù thời tiết mưa lớn, nhưng ngay sau khi đoàn tàu SE74 đưa 448 công dân Quảng Trị về đến ga thành phố Đông Hà, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức di chuyển công dân về các khu cách ly tập trung ở các địa bàn gồm thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa và Cam Lộ.

 

 

Người dân lên các phương tiện để đến các khu cách lý y tế theo quy định.

Quá trình tiếp nhận, bàn giao công dân tại các khu cách ly tập trung đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, an toàn. Để công tác tiếp nhận, cách ly được chu đáo, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt, đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu cách ly công dân. Trong quá trình tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh phối hợp tốt với các ban ngành chức năng, tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển, tuần tra, canh gác và tiến hành quy trình cách ly chặt chẽ, an toàn theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Đến nay, qua 3 đợt tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đưa được 1.348 người dân lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê an toàn.

Tin, ảnh: XUÂN DIỆN

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội