Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:21
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng hoàn thành thi đấu bán kết

15 giờ chiều 24/8/2022 (theo giờ Việt Nam), Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam thi đấu trận Bán kết thứ hai của Bảng 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022 cùng các đội tuyển Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan.

Tại vòng bán kết, 8 đội tuyển được chia thành hai nhóm, trong đó Nhóm 1 gồm Nga, Belarus, Mông Cổ và Uzbekistan; Nhóm 2 gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan và Việt Nam. Trận bán kết giữa các đội thuộc Nhóm 1 đã diễn ra vào hôm qua (23-8).

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng hoàn thành thi đấu bán kết
Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam hoàn thành thi đấu bán kết.

 

Ở vòng đấu “tiếp sức” này, 3 kíp xe của mỗi đội tuyển sẽ luân phiên thi đấu trên một chiếc xe tăng.

Theo kết quả tạm tính hiển thị trên bảng điện tử, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã hoàn thành phần thi với thành tích bắn hạ được 19/24 mục tiêu, thời gian về đích là 2 giờ 10 phút. Trong khi đó, thành tích của các đội còn lại trong trận Bán kết 2 là: Trung Quốc (hạ 16/24 mục tiêu, về đích sau 1 giờ 51 phút 55 giây); Kazakhstan (hạ 16/24 mục tiêu, về đích sau 1 giờ 53 phút 23 giây) và Azerbaijan (hạ 16/24 mục tiêu, về đích sau 2 giờ 01 phút 20 giây).

Mặc dù về đích sau cùng trong trận đấu này, nhưng nếu xét về bắn hạ mục tiêu thì Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam có thành tích cao thứ hai trong số 8 đội tuyển lọt vào vòng bán kết, chỉ xếp sau đội tuyển Nga (bắn hạ được 23/24 mục tiêu).

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng hoàn thành thi đấu bán kết
Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam. 

 

Kết quả chính thức của trận đấu sẽ được công bố sau cuộc họp của Ban trọng tài và từ đó sẽ xác định được 4 đội tuyển lọt vào chung kết cuộc thi “Xe tăng hành tiến”.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội