A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022

Sau 7 ngày tổ chức thi đấu, tối 26/9/2022, tại Nhà thi đấu Quân khu 4, Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022 bước vào trận chung kết (nam, nữ) và bế mạc, trao giải. Đến dự có Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cùng đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 4; đại biểu tỉnh Nghệ An...

Trận chung kết giữa 2 đội bóng chuyền nam Tuyển Quân đội và thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 theo dõi trận đấu.
Khán giả cổ vũ trận đấu.

 

Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022 diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2022, với sự tham gia của 10 đội bóng chuyền trong và ngoài Quân đội. Trong đó có 5 đội bóng chuyền nam, gồm: Tuyển Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh và 5 đội bóng chuyền nữ gồm: Tuyển Quân đội, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang - Hà Nội, Hà Phú Thanh Hóa, Ninh Bình Doveco. Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến 22 trận đấu hay với nhiều pha bóng đẹp, thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng. Đây là giải đấu quan trọng với các đội bóng nhằm kiểm tra đánh giá đúng thực lực của mình trước khi bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Trận chung kết giữa 2 đội bóng chuyền nữ Tuyển Quân đội và Ninh Bình Doveco.
Khán giả theo dõi trận đấu.
Khán giả theo dõi trận đấu.

 

Trong trận chung kết, đội bóng chuyền nam Tuyển Quân đội giành thắng lợi trước đội bóng chuyền nam thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2 (lần lượt với các điểm số 26-28, 25-17, 25-15, 18-25, 15-13); đội bóng chuyền nữ Tuyển Quân đội giành chiến thắng cách biệt trước đội bóng chuyền nữ Ninh Bình Doveco với tỷ số 3-0 (lần lượt với các điểm số 25-20, 25-12, 25-19) để giành ngôi vô địch.

Quang cảnh Lễ bế mạc và trao giải.
Các đại biểu dự buổi Lễ.
Thượng tá Lê Văn Hòa, Phó phòng Quân huấn Quân khu 4, Phòng Quân huấn Quân khu 4 làm công tác tổ chức Lễ Bế mạc.
 

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Phó trưởng Ban tổ chức giải khẳng định, giải đấu thực sự là một sân chơi hào hứng, bổ ích và là dịp để các đội bóng trong và ngoài Quân đội được hội tụ để giao lưu, học hỏi với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết và hữu nghị, cống hiến những pha bóng đẹp, những trận đấu đỉnh cao, kịch tính và hấp dẫn, để lại ấn tưởng tốt đẹp cho khán giả hâm mộ.

Đại tá Chu Bá Hồng, Trưởng phòng Thể dục thể thao, Cục Quân huấn công bố kết quả thi đấu.
Đại tá Giang Đình Khuê, Phòng Thi đua khen thưởng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị công bố Quyết định và điều hành trao thưởng.
 

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Khuyến khích cho các đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình, nam Hà Tĩnh, nữ Than Quảng Ninh, nữ Hà Phú Thanh Hóa. Ở nội dung bóng chuyền nữ, giải Nhất thuộc về đội Tuyển Quân đội, giải Nhì thuộc về đội Ninh Bình Doveco, giải Ba được trao cho đội Hóa chất Đức Giang - Hà Nội. Ở nội dung bóng chuyền nam, giải Nhất thuộc về đội Tuyển Quân đội, giải Nhì thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh và giải Ba được trao Sanest Khánh Hòa. Ban Tổ chức cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm và phục vụ giải đấu, gồm: Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tham mưu Quân khu 4; Cục Chính trị Quân khu 4 và Cục Hậu cần Quân khu 4. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao Bằng khen của Bộ  trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải đấu.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao giải Khuyến khích tặng các đội có thành tích cao tại giải đấu.
Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó tư lệnh Quân khu 4 trao giải nhất, nhì, ba tặng các đội bóng chuyền nữ.
Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn trao giải nhất, nhì, ba tặng các đội bóng chuyền nam.
Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm và phục vụ giải đấu.
Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, phát biểu bế mạc giải.
Các đại biểu dự Lễ Bế mạc.
 
Các đội chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội