A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng tuyên dương thành tích Đoàn thể thao Quân đội tham gia SEA Games 32

Sáng 20/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương thành tích Đoàn thể thao Quân đội tham gia SEA Games 32. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng các Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự có đồng chí Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Đặng Hà Việt.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương. 

 

SEA Games 32 chính thức diễn ra từ ngày 5 đến 17/5/2023 tại Campuchia, quy tụ khoảng 12.500 thành viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành vị trí số 1 chung cuộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Các vận động viên (VĐV) Quân đội tranh tài 21/37 môn thể thao, giành được 45 huy chương các loại; trong đó có 17 huy chương vàng (HCV), 10 huy chương bạc (HCB) và 18 huy chương đồng (HCĐ), phá hai kỷ lục SEA Games.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi Lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt đánh giá cao sự đóng góp của thể thao Quân đội trong thành công chung của TTVN. Đồng chí Đặng Hà Việt khẳng định: “Tôi ghi nhận, đánh giá cao các thành viên của Đoàn thể thao Quân đội luôn nâng cao ý thức kỷ luật, thi đấu ngoan cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra tại SEA Games 32. Từ nay đến cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, TTVN chuẩn bị tham dự những đấu trường quan trọng và sắp tới là Asian Games 19, tôi mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác chuẩn bị lực lượng HLV, VĐV Quân đội tham gia tranh tài”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen tới các tập thể xuất sắc.

 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà các HLV, VĐV Quân đội đã đạt được tại SEA Games 32. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có công tác TDTT Quân đội. Với sự ủng hộ, hướng dẫn giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp là Tổng cục TDTT, phong trào TDTT trong Quân đội không ngừng phát triển, tuyển chọn được nhiều VĐV xuất sắc tham gia thi đấu đoạt thành tích cao tại các giải quốc gia, đóng góp nhiều HLV, VĐV giỏi toàn năng cho các đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế, giành nhiều huy chương, phá nhiều kỷ lục, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Kết quả đó đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thể thao thành tích cao Quân đội, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của thể thao nước nhà, được nhân dân và giới chuyên môn trong và ngoài nước trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao. Tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Quân đội có 76 HLV, VĐV thi đấu ở 21 môn thể thao. Quá trình chuẩn bị và thi đấu, các đồng chí đã tỏ rõ ý chí, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận thể thao, luôn đoàn kết, kiên cường, thi đấu trung thực, cao thượng, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Tại SEA Games 32, do một số điều kiện khách quan, nhiều nội dung thế mạnh của chúng ta nhưng không có trong danh mục thi đấu, song các HLV, VĐV thể thao Quân đội đã quyết tâm nỗ lực thi đấu hết mình ở những môn đăng ký, góp phần cùng Đoàn TTVN giành vị trí cao nhất”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng thưởng các vận động viên Quân đội xuất sắc tại SEA Games 32.

 

Bên cạnh những thành tích đáng biểu dương của Đoàn thể thao Quân đội tại SEA Games 32, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý: “Một số VĐV thi đấu chưa vượt qua được thành tích của chính mình”. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các HLV cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức huấn luyện VĐV nghiêm túc, bài bản, khoa học; các VĐV phải luyện tập chăm chỉ, tích cực thường xuyên rèn luyện phẩm chất “thắng không kiêu, bại không nản” để vươn tới những thành tích mới; đề nghị những VĐV đã đạt được thành tích cao tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao hơn, những VĐV tạm thời chưa đạt được huy chương tiếp tục phấn đấu rèn luyện đạt thành tích tốt. Các cơ quan, đơn vị chức năng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến một số nội dung thi đấu chưa đạt chỉ tiêu, rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý, tuyển chọn, đào tạo, thi đấu, nuôi dưỡng, bảo đảm chế độ chính sách để thể thao thành tích cao Quân đội phát triển vững chắc, toàn diện, đúng hướng, hiệu quả; nghiêm túc quy hoạch phát triển sâu TDTT Quân đội nói chung, trong đó có thể thao thành tích cao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện và tham gia SEA Games 32.

 

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Đoàn thể thao Quân đội tại SEA Games 32, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và tham gia SEA Games 32, gồm: Cục Quân huấn-Bộ Tổng Tham mưu; Trung tâm TDTT Quân đội-Cục Quân huấn; Trung tâm TDTT Quốc phòng 2-Quân khu 7; Trung tâm TDTT Quốc phòng 5-Quân chủng Hải quân; đội điền kinh, đội karate, đội thể dục dụng cụ, đội vật-Trung tâm TDTT Quân đội; đội judo, đội pencak silat, đội boxing-Trung tâm TDTT Quốc phòng 2, Quân khu 7; đội bơi, đội lặn-Trung tâm TDTT Quốc phòng 5, Quân chủng Hải quân.

Bộ Quốc phòng thưởng tiền mặt tới các VĐV, HLV đoạt huy chương lần lượt gồm: 45 triệu đồng cho mỗi HCV; 25 triệu đồng cho mỗi HCB, 20 triệu đồng cho mỗi HCĐ, 20 triệu đồng cho mỗi kỷ lục SEA Games. Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng Bằng khen tới 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện và tham gia SEA Games 32.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chia sẻ niềm vui với các huấn luyện viên, vận động viên. 

 

Vui mừng, xúc động và tự hào khi được Bộ Quốc phòng vinh danh, kình ngư Trần Hưng Nguyên bày tỏ: “Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tạo mọi điều kiện, luôn động viên để chúng tôi vượt qua khó khăn, nỗ lực giành thành tích cao nhất. Tại SEA Games 32, tôi hài lòng với thành tích của bản thân dù quá trình chuẩn bị cho Đại hội hơi gấp rút. Sau SEA Games 32, tôi vừa có dịp về thăm gia đình và sắp tới sẽ cùng đội tuyển bơi Việt Nam sang Hungary tập huấn nhằm chuẩn bị cho Asian Games 19”. Trong khi đó, VĐV điền kinh Nguyễn Linh Na khẳng định: “Mỗi VĐV Quân đội tham dự SEA Games 32 không chỉ là niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của một sứ giả văn hóa của đất nước mà đây còn là trách nhiệm chính trị cao cả của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, quyết tâm trong thi đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy mọi sức mạnh để đạt thành tích cao nhất cho thể thao Quân đội nói riêng và TTVN nói chung”.

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội