A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội Quân khu 4 đạt giải Nhì Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2019

Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, tối ngày 2/6, tại Nhà thi đấu Quân khu 4, Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2019 bước vào các trận chung kết nam, nữ và tổ chức lễ bế mạc, trao giải. Có mặt theo dõi, cổ vũ các đội thi đấu chung kết và dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Trần Đăng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu.

Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2019 diễn ra từ ngày 24/5 đến 2/6 với sự góp mặt của đội chủ nhà Quân khu 4 và 11 đội bóng chuyền đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia, được chia thành 6 đội bảng nam và 6 đội bảng nữ. Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho người hâm mộ bóng chuyền trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 38 trận đấu đỉnh cao, kịch tính, hấp dẫn, với nhiều pha bóng gay cấn, đẹp mắt, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Quân huấn theo dõi, cổ vũ các trận đấu chung kết
Nhà thi đấu Quân khu đêm diễn ra trận chung kết đã không còn một chỗ trống
Thông tin LienVietPostbank (áo tím) xuất sắc đánh bại Kinh Bắc Bắc Ninh trong trận chung kết nữ để lên ngôi vô địch

 

Với phong độ thi đấu không tốt trong trận chung kết nam, đội Quân khu 4 (áo vàng) đã không thể lặp lại kỳ tích vô địch năm 2017 khi thất thủ trước Thể công với tỷ số 0-3
Toàn cảnh lễ bế mạc
Đại tá Lê Tất Thắng, Phó tham mưu trưởng Quân khu trao giải cho các đội ở nội dung nữ 
Đại tá Trần Đăng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn trao giải cho các đội đạt giải ở nội dung nam

 

Những năm qua, giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng đã khẳng định là sân chơi lớn giúp các vận động viên có cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ về kỹ chiến thuật, thể lực, tâm lý và kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu năm nay là bước chạy đà tốt để chuẩn bị mọi mặt cho vòng 2 giải vô địch quốc gia sắp khởi tranh và các giải đấu quan trọng trong và ngoài nước.

Kết quả, ở nội dung nam, giải Nhất thuộc về đội Thể công, giải Nhì thuộc về đội Quân khu 4 và Sanest Khánh Hòa đạt giải Ba. Ở nội dung nữ, Thông tin LienVietPostbank giành giải Nhất, giải Nhì được trao cho Kinh Bắc Bắc Ninh và giải Ba thuộc về Kingphar Quảng Ninh.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội