A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2022

Tối ngày 20/9/2022, tại Nhà thi đấu Quân khu 4, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ khai mạc giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2022. Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu; đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An…

Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc.
Quang cảnh buổi Lễ khai mạc.

 

Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2022 diễn ra từ ngày 20 tới 26/9, chia làm hai bảng nam và nữ. Bảng nam gồm (tuyển Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh). Bảng nữ gồm (tuyển Quân đội, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang - Hà Nội, Hà Phú Thanh Hóa, Ninh Bình Doveco). Theo Điều lệ giải đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và xếp hạng trong bảng, sau đó lấy đội nhất bảng gặp đội nhì bảng thi đấu chung kết tranh chức vô địch của nam và nữ.

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm công tác tổ chức buổi Lễ.
Các đại biểu dự Lễ.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu chào mừng.
Cổ động viên các đội tuyển.


      Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn nhấn mạnh: Giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2022 nhằm đánh giá công tác huấn luyện của các đội bóng chuyền hạng mạnh quốc gia; tạo điều kiện để vận động viên các đội bóng được chuyền giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý và đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào tháng 12/2022; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực rèn luyện thể lực theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thúc đẩy phong trào lan tỏa rộng khắp. Với sự góp măt của 10 đội bóng mạnh hàng đầu trên cả nước, tinh thần thi đấu “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Quyết tâm cao”, giải đấu hứa hẹn mang đến những pha bóng đẹp, trận đấu đỉnh cao quyết liệt, hấp dẫn…

 
Thiếu tướng Bùi Hồng Quang và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh trao Cờ lưu niệm tặng các đội.
Đại diện trọng tài tuyên thệ.
Đại diện vận động viên tuyên thệ.

 

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu bày tỏ sự vui mừng được chào đón các đại biểu, các đoàn vận động viên và khán giả đã về theo dõi, tham dự và cổ vũ cho các đội tuyển. Đồng chí cho biết, được Bộ tổng Tham mưu tin tưởng chọn là đơn vị đăng cai giải đấu lần này, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự, tự hào to lớn của LLVT Quân khu 4. Là cơ hội tốt để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp tổ chức luyện tập, thi đấu môn bóng chuyền ở tầm cao mới; từ đó tiếp tục duy trì, lan tỏa các hoạt động thể dục thể thao trong toàn Quân khu, để không ngừng rèn luyện, nâng cao sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

 
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn tặng hoa chúc mừng Đoàn Văn công Quân khu 4.

 

Ngay sau Lễ khai mạc, tuyển Quân đội gặp than Quảng Ninh (bảng nữ) và Đội tuyển Quân đội và Hà Tĩnh (bảng nam) đã có các trận thi đấu mở màn giải đấu.

Một phá bóng giữa tuyển Quân đội gặp than Quảng Ninh (bảng nữ)​​​​​​.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội