A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

Rạng sáng ngày 12-6 (giờ Việt Nam), Lễ khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 đã được tổ chức trên sân Olimpico ở thủ đô Rome (Italy).

Do tình hình đại dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn, Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn trong khoảng 15 phút. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng như khuyến cáo mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra, sân Olimpico được đón khoảng 25% sức chứa của sân, tương đương khoảng 16.000 khán giả. UEFA hy vọng rằng biện pháp này vừa đảm bảo an toàn cho các cổ động viên đến sân theo dõi Lễ khai mạc và trận đấu khai mạc, vừa mang đến sự đặc biệt cho sự kiện đánh dấu sự trở lại của một trong những giải đấu hàng đầu của bóng đá thế giới trong năm 2021. 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu
Toàn cảnh sân Olimpico trước lễ khai mạc Euro 2020. Ảnh: UEFATV. 

Sự kiện bắt đầu bằng việc màn hình TV chiếu lại những khoảnh khắc ấn tượng trong lịch sử giải đấu, một hành trình đầy kỷ niệm và cảm xúc, trước khi đếm ngược tới Lễ khai mạc Euro 2020.

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu
Những khoảnh khắc ấn tượng trong lịch sử các kỳ Euro được giới thiệu với công chúng. Ảnh: UEFATV. 

Hai huyền thoại bóng đá Alessandro Nesta và Francesco Totti bước lên sân khấu, sau đó ném quả bóng lên trời để giới thiệu màn trình diễn của đội phi cơ nhào lộn Frecce Tricolori của Italy.

Kết thúc màn trình diễn trên không, 24 quả bóng bay lớn, mỗi quả tượng trưng cho một quốc gia tham dự Euro 2020, được mang lên sân khấu, bên cạnh đội kỵ binh mặc đồng phục cảnh sát Italy, do các vũ công và vận động viên trẻ của đoàn thể thao Fiamme Oro đảm nhiệm. Những quả bóng bay này được trang bị hệ thống đặc biệt cho phép chúng bay lên và hạ xuống đồng bộ với âm thanh trong màn trình diễn, tạo ra một màn vũ đạo bằng bóng rất đẹp mắt.

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

Màn trình diễn của 24 quả bóng lớn tượng trưng cho 24 quốc gia tham dự Euro 2020. Ảnh: UEFATV.

Danh ca khiếm thị người Italy Andrea Bocelli cũng xuất hiện trong màn trình diễn này và cất vang ca khúc “Nessun Dorma”, trong khi 24 quả bóng bay sát lại bên nhau, tạo thành một chùm bóng bay khổng lồ được thả lên bầu trời, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của giải đấu.

Buổi lễ giống như một đêm hòa nhạc trực tiếp, với sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh nhờ sử dụng các công nghệ mới nhất, biến sân bóng thành “ngọn lửa” xanh và trắng được hình thành bởi hàng triệu hạt ánh sáng.

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu
Danh ca khiếm thị người Italy Andrea Bocelli trình diễn ca khúc “Nessun Dorma”. Ảnh: UEFATV.

Khẩu hiệu của Euro 2020 là “Live it. For real”. Đây là thông điệp của UEFA về việc tạo ra một giải đấu mà ở đó người hâm mộ khắp nơi đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng. Đó cũng chính là mục đích mà UEFA hướng đến khi lần đầu tiên tổ chức VCK Euro 2020 ở 11 quốc gia. Linh vật của Euro 2020 là Skillzy - một nhân vật được thiết kế dựa trên cảm hứng từ bóng đá đường phố và bóng đá nghệ thuật với những kỹ năng chơi bóng điêu luyện.

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

Sân Olimpico như được biến thành một sân khấu của kỹ xảo ánh sáng với bài hát "We Are the People". Ảnh: UEFATV.

Khi Bono và The Edge cất lên những câu hát đầu tiên của bài “We Are the People” (tạm dịch: Chúng ta là loài người) - ca khúc chính thức của Euro 2020 - trên nền nhạc của DJ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng thế giới Martin Garrix ngân vang, cũng có nghĩa là Euro 2020 đã chính thức bắt đầu. Bên cạnh việc cổ vũ cho các cầu thủ nỗ lực hết mình cống hiến trong từng trận đấu, bài hát còn chuyển tải thông điệp tới toàn thế giới về sự chung sức, đồng lòng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

UEFA đã sử dụng các công nghệ hiện đại để tạo nên màn biểu diễn ảo của các nghệ sĩ Martin Garrix, Bono và The Edge. Ban tổ chức tái tạo không khí sân Olimpico theo dạng 3D để những khán giả không thể đến sân xem trực tiếp vẫn có thể tận hưởng không khí bóng đá chân thật nhất như khẩu hiệu của giải đấu “Live it. For real”.

 

Lễ khai mạc Euro 2020: Bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu

Toàn cảnh màn pháo hoa hoành tráng tại lễ khai mạc. Ảnh: UEFATV.

Sau Lễ khai mạc ấn tượng, trận đấu mở màn của Euro 2020 giữa đội tuyển Italy và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ bảng A sẽ diễn ra ngay trên sân Olimpico.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội