Thứ năm, 28/03/2024 - 21:12
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lionel Messi giành Quả bóng vàng 2021

Rạng sáng 30/11/2021, Lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or) 2021 được tổ chức tại Paris (Pháp) đã xướng tên tiền đạo Lionel Messi ở hạng mục cầu thủ nam.

Như vậy, siêu sao người Argentina đã giành tới 7 Quả bóng vàng trong sự nghiệp của mình; đồng thời tiếp tục là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu Ballon d'Or nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Trong khi đó, những gương mặt xếp sau Messi là Cristiano Ronaldo (5 lần) và các huyền thoại Michel Platini, Johan Cruyff cùng Marco van Basten (đều được 3 lần). Trong suốt 12 năm qua, tiền vệ Luka Modric của Real Madrid là cầu thủ duy nhất ngoài Messi và Ronaldo giành Quả bóng vàng thế giới (không bao gồm năm 2020).

 

Lionel Messi giành Quả bóng vàng 2021
Messi giành Quả bóng vàng 2021. Ảnh: Euro Sport
 

Theo thống kê từ tạp chí France Football - đơn vị tổ chức và trao giải, Messi có thành tích cá nhân rất ấn tượng với 41 bàn thắng và 17 kiến tạo sau 56 lần ra sân trong năm 2021. Bên cạnh đó, ở góc độ tập thể, chân sút đang khoác áo PSG đã dẫn dắt đồng đội đăng quang Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America) 2021 trên đất Brazil. Đây là danh hiệu đầu tiên của cựu ngôi sao Barca trong màu áo tuyển quốc gia Argentina.

Tại lễ trao giải, Messi đã gửi lời cảm ơn tới đồng đội ở câu lạc bộ, đội tuyển Argentina, gia đình và cổ động viên, những người luôn sát cánh cùng anh trong quãng thời gian khó khăn. Đặc biệt, Messi cũng gửi lời tri ân đến Robert Lewandowski - ứng cử viên nặng ký cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2021 với Messi – bởi ở mùa giải trước, ai cũng đồng ý rằng tiền đạo người Ba Lan xứng đáng giành Quả bóng vàng 2020. Tuy nhiên, lễ trao giải Quả bóng vàng 2020 bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19.

 

Lionel Messi giành Quả bóng vàng 2021
Messi lần đầu tiên giành chức vô địch Copa America năm 2021. Ảnh: Barca Blaugranes.
 

Dù sao, Robert Lewandowski cũng được “an ủi” phần nào khi đứng thứ 2 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2021 và được trao giải Tiền đạo hay nhất năm - một trong hai giải thưởng mới của France Football.

Trong khi đó, “kỳ phùng địch thủ” của Messi trong nhiều năm qua là tiền đạo Cristiano Ronaldo lại chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, chân sút thuộc biên chế của MU không góp mặt trong top 3 ứng viên cuối cùng.

Tại hạng mục Cầu thủ dưới U21 hay nhất (giải Kopa), chân sút Pedro González López, hay còn được gọi là Pedri, đang khoác áo Barca hoàn toàn xứng đáng đứng trên bục cao nhất với kỷ lục ra sân nhiều nhất trong một mùa bóng (73 trận).

 

Lionel Messi giành Quả bóng vàng 2021
Alexia Putellas được trao giải Quả bóng vàng cho cầu thủ nữ hay nhất năm 2021. Ảnh: Euro Sport
 

Tiền vệ Alexia Putellas, với 37 bàn thắng và 19 kiến tạo cùng “cú ăn ba” (gồm chức vô địch quốc gia, Cúp quốc gia và Champions League) với Barca ở mùa vừa qua. đã trở thành chủ nhân của giải Quả bóng vàng cho cầu thủ nữ hay nhất năm 2021. Trước đó, nữ đội trưởng của Barca là Femini cũng đã được vinh danh với giải thưởng Cầu thủ nữ hay nhất.

Ngoài ra, tại các hạng mục khác, Gianluigi Donnarumma (PSG) trở thành thủ môn hay nhất năm; Chelsea giành giải Câu lạc bộ hay nhất năm (giải thưởng mới còn lại của France Football) với thành tích giành chức vô địch Champions League và UEFA Super Cup.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội