A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Lữ đoàn Xe tăng 206 và Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức thành công Giải bóng chuyền tháng Thanh niên năm 2019.

Các đơn vị tổ chức giải thể thao kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Đoàn cơ sở các đơn vị Lữ đoàn Xe tăng 206 và Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam và Sư đoàn 324 Giải bóng chuyền, cầu lông năm 2019.

* Tham gia giải thể thao của Sư đoàn 324 gồm có khối 4 cơ quan Sư đoàn và Tiểu đoàn 16, Tiểu đoàn 18. Qua một tuần các đội thi đấu kết quả về bóng chuyền, Ban tổ chức đã trao Giải nhất cho đội tuyển Phòng tham mưu, giải Nhì đội tuyển Tiểu đoàn 16. Đối với môn cầu lông, giải Nhất thuộc cặp đội Phòng Chính trị, giải Nhì cặp đôi đội tuyển Phòng Tham mưu; về cá nhân, giải Nhất được trao cho Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Nhân viên Thư viện, Phòng Chính trị, giải Nhì được trao cho Thượng uý Trần Văn Tú, Đại đội trưởng Đại đội 23, Phòng Tham mưu… 

Đại tá Hoàng Văn Thiết, Phó Sư đoàn trưởng trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhất đạt giải Nhất, Nhì nội dung bóng chuyền và cầu lông.

 

* Giải bóng chuyền nam của Lữ đoàn Xe tăng 206 có 4 đội tham gia gồm: Liên chi đoàn Tiểu đoàn Tăng 1, Liên chi đoàn Tiểu đoàn Thiết giáp 2, Liên chi đoàn Tiểu đoàn Thiết giáp 3 và liên quân các chi đoàn khối cơ quan Lữ đoàn bộ. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để trao giải Nhất, Nhì.

 

Pha bóng đẹp giữa Liên chi đoàn Tiểu đoàn Tăng 1 và Liên chi đoàn Tiểu đoàn Thiết giáp 3.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 206 trao giải Nhất, Nhì cho 2 đội tuyển.

 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Liên chi đoàn Tiểu đoàn Thiết giáp 3, giải Nhì cho đội tuyển liên quân các chi đoàn khối cơ quan Lữ đoàn bộ.

Pha bóng kịch tích trong trận chung kết ở Lữ đoàn Pháo binh 16.

 

* Có 5 đội tuyển tham gia Giải bóng chuyền nam của do Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức gồm: Các Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, 2, 3, Chi đoàn Đại đội chỉ huy và Chi đoàn 4 cơ quan Lữ đoàn bộ. Thi đấu vòng 1 lượt chọn 2 đội cao điểm nhất vào thi đấu chung kết. Theo đó, sau trận chung kết, đội tuyển Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 đã giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1.

Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 trao giải Nhất, Nhì cho 2 đội tuyển.

 

 Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, THANH SƠN, CẢNH VINH, HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội