A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan bất phân thắng bại

Đội tuyển U22 Việt Nam chia điểm trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng, theo đó thầy trò HLV HLV Troussier sẽ chạm trán với Indonesia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

Cuộc so tài giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt trận cuối chỉ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng vì cả hai đội đã giành vé vào bán kết sớm một lượt đấu. Do đó, HLV Philippe Troussier quyết định cất giữ nhiều trụ cột và tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu với U22 Thái Lan.

Pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ bên phía Thái Lan. Ảnh: Việt An 
Pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ bên phía Thái Lan. Ảnh: Việt An 

 

Trận đấu chỉ mang tính chất phân định vị trí đầu bảng nhưng với hai nền bóng đá, các trận đấu ở mọi cấp độ luôn là những màn đấu kịch tính. Hai đội đã tạo ra một thế trận vô cùng hấp dẫn ngay những phút đầu của trận đấu. Phút thứ 3, U22 Thái Lan sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ tình huống trượt chân tai hại của hậu vệ Lương Duy Cương giúp cầu thủ Achitpol có cơ hội đối mặt với thủ môn U22 Việt Nam. Và tiền đạo số 10 của U22 Thái Lan đã dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, các học trò của HLV Troussier tổ chức ép sân và tạo ra được cơ hội san bằng tỷ số, tuy nhiên Văn Khang đã đánh đầu chệch cột dọc khung thành U22 Thái Lan trong gang tấc từ quả tạt bên cánh phải của Quang Thịnh.

Tình huống cầu thủ Thái Lan phạm lỗi với Khuất Văn Khang. Ảnh: Việt An 
Tình huống cầu thủ Thái Lan phạm lỗi với Khuất Văn Khang. Ảnh: Việt An 

 

 

 

Những phút cuối hiệp 1, U22 Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với khung thành của U22 Thái Lan. U22 Thái Lan tổ chức phòng ngự kín kẽ và hóa giải những cơ hội mà đội bóng áo đỏ tạo ra. Hiệp 1 khép lại U22 Thái Lan tạm dẫn trước U22 Việt Nam 1-0.

Sang hiệp 2, HLV Troussier tung Minh Trọng và Tuấn Tài vào thay Xuân Tiến và Quang Thịnh nhằm gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Sự thay đổi người đã mang lại lối chơi của U22 Việt Nam thanh thoát hơn và liên tục có những tình huống hãm thành bên phía U22 Thái Lan.

Nhật Nam cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số. Ảnh: Việt An 
Nhật Nam cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số. Ảnh: Việt An 

 

 

Sau nhiều nỗ lực U22 Việt Nam đã có điều mà mình muốn. Phút 54, từ cú sút phạt của Văn Khang, thủ môn Thái Lan bắt bóng không dính để Duy Cương cướp bóng chuyền vào cho Văn Cường tạt vào cho Ngọc Thắng sút bóng đi trúng cầu thủ Thái Lan bật ra, Nhật Nam băng vào đã bồi vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam.

Có được bàn quân bình tỷ số, U22 Việt Nam chơi tự tin và kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tiếp tạo sức ép bên phần sân U22 Thái Lan buộc “voi chiến” phải lùi sâu về sân nhà. Phút 74, U22 Việt Nam được hưởng đá phạt trước vòng cấm U22 Thái Lan. Đứng trước chấm phạt, Khuất Văn Khang tung cú sút đầy uy lực về góc chéo khung thành, nhưng rất tiếc thủ môn đội bạn đã xuất sắc đẩy bóng.

U22 Việt Nam ép sân nhưng không có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Việt An 
U22 Việt Nam ép sân nhưng không có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Việt An 

 

Những phút cuối trận đấu, U22 Việt Nam tấn công pressing tầm cao trên phần sân của U22 Thái Lan và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn về khung thành đối phương nhưng đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Với kết quả này, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cùng có được 10 điểm sau 4 lượt trận. Tuy nhiên, U22 Thái Lan dẫn đầu bảng B do hơn U22 Việt Nam về hiệu số bàn thắng. Theo đó, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia, trong khi U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Myanmar ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32.

Theo QĐND điện tử


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội