A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trước trận giành ngôi vương Wrold Cup 2018: Pháp - Croatita: Chẳng còn e ngại trước sự lựa chọn không ưa thích

 Pháp sẽ đụng độ Croatia, một cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính, cuốn hút người hâm mộ toàn cầu. Hiện tại, ĐT Pháp đang được đánh giá cao hơn Croatia khi Chú Gà trống Gô loa có trong tay đội hình đồng đều và chất lượng lẫn một số tài năng đang ở độ chín của sự nghiệp. Liệu ĐT Pháp có vượt qua ĐT Croatia đang sở hữu những cầu thủ già rơ, giàu niềm tin và bản lĩnh, có thể là ngòi nổ đốt lưới ĐT Pháp bất kỳ lúc nào như Luka Modric, Rakitic Mario Mandzukic… để lên ngôi vương.

 Đó không chỉ bởi cái tên Pháp có sức nặng hơn so với Croatia, mà còn vì họ có lực lượng thật sự đáng ngại, dàn sao tinh nhuệ, có giá trị đắt nhất giải đấu. Và cả cái cách họ từng bước tiến vào trận chiến cuối cùng, chẳng là cơn lốc, thậm chí còn hơi nhạt ở vòng bảng, nhưng mỗi lúc một chắc chắn hơn nhờ những toan tính đầy khôn ngoan từ Didier Deschamps. Qua 3 trận knock-out, ĐT Pháp đều giải quyết gọn gàng đối thủ trong 90 phút, chưa phải tiến vào bằng 2 hiệp phụ nhọc nhằn và những đòn cân não trên chấm phạt đền. Với trận thắng tưng bừng Argentina 4-3 vòng 1/8, rồi  loại tiếp Uruguay bằng tỷ số 2-0 và ĐT Bỉ với tỉ số 1-0. Trước trận dành ngôi vương ĐT Pháp có Hugo Lloris, Umtiti, Varane cùng hàng thủ vững chắc so với Croatia có Vida, Lovren… Những ngôi sao: Griezmann, Giroud, Paul Pogba, Thomas Lemar, Dembele, Nabil Felir và Kylian Mbappe... có thể làm đảo điên hàng thủ Croatia. Mbappe, một tài năng trẻ sẽ là mũi khoan xẻ nách đáng sợ với bất cứ hàng thủ nào.

Pháp - Croatia: Ai sẽ lên ngôi?

 

Trước trận chung kết giành ngôi vương với tuyển ĐT Pháp, Croatia bị hao tổn sức quá lớn trong ba trận đấu liên tiếp kéo dài 120 phút với ĐT Đan Mạch, ĐT Nga và ĐT Anh, trong đó có hai trận phải đấu súng trên chấm phạt đền với ĐT Đan Mạch và ĐT Nga. Nhưng ĐT Croatia tiềm ẩn một đội bóng giàu bản lĩnh, ý chí chiến đấu cao không dễ gì gục ngã, thậm chí còn như lên đồng để lật ngược tình thế trước bất cứ đổi thủ nào trong những giây phút hiểm nghèo nhất.  

N'Golo Kante là tiền vệ sáng giá và nguy hiểm nhất của ĐT Pháp, nhưng Croatia có Modric và Rakitic, những tiền vệ hàng đầu thế giới; có thể châm ngòi hoặc đốt lưới đối phương bất cứ khi nào. Không sáng giá như Mbappe hay Griezmann (ĐT Pháp) nhưng Mario Mandzukic và Iran Perisic (ĐT Croatia) được coi là những chân làm bàn nguy hiểm từ hai cánh.  

Lần đầu đối đầu với nhau ở trận chung kết World Cup 2018,  Pháp -Croatia sẽ mang đến những điều tuyệt vời của giải.  Ngôi vương đang chờ đợi đội thắng cuộc , HLV Deschamps đứng trước cơ hội lập kỷ lục vô địch cả tư cách cầu thủ lẫn HLV. Còn HLV  Zlatko Dalic và học trò chẳng có lý do gì để e ngại ĐT Pháp, dù ĐT Pháp không phải là lựa chọn ưa thích.

THUẬN THẮNG

 


Tác giả: thuận thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội