Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:47
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vòng 1/8, Nhật Bản-Croatia: “Samurai xanh” viết tiếp lịch sử?

Vào lúc 22 giờ ngày 5/12 (giờ Việt Nam), Nhật Bản sẽ đối đầu với Croatia trong trận cầu thuộc vòng 16 đội tại World Cup 2022.

Nhìn lại con đường để đi đến vòng knock-out của Nhật Bản, đó là một kịch bản khó tin. Cùng bảng E với 2 nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha (vô địch năm 2010) và Đức (4 lần vô địch) cùng Costa Rica, những tưởng đại diện châu Á ít có cơ hội đi tiếp. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của nhiều người, các cầu thủ Nhật Bản đã ngay lập tức gây sự chú ý.

Trong trận ra quân, Nhật Bản bất ngờ ngược dòng hạ Đức với tỷ số 2-1. Mặc dù thua sát nút 0-1 trước Costa Rica ở lượt trận thứ hai nhưng các cầu thủ xứ Mặt trời mọc đã xuất sắc tạo nên một cuộc lội ngược dòng nữa trước Tây Ban Nha với tỷ số như trận với Đức. Chiến thắng này đưa Nhật Bản lên đầu bảng E với 6 điểm, trong khi Tây Ban Nha xếp nhì bảng (4 điểm).

Vòng 1/8, Nhật Bản-Croatia: “Samurai xanh” viết tiếp lịch sử?
Liệu đội tuyển Nhật Bản có thể tiến xa hơn nữa tại World Cup 2022? Ảnh: Dailymail

Đáng nói, lượt trận cuối cùng diễn ra trong bối cảnh cả 4 đội gồm Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản và Costa Rica đều có cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu này, “Samurai xanh” được xem là sẽ gặp phải nhiều khó khăn bởi phải gặp một Tây Ban Nha cũng đang cần điểm để chủ động có quyền tự quyết ở vòng bảng.

Như vậy, việc thầy trò HLV Moriyasu Hajime lọt vào vòng 1/8 cho thấy đây là một đội bóng không thể xem nhẹ. Nên nhớ, ở cấp độ khu vực, Nhật Bản cũng là gương mặt đầu tiên lọt vào vòng 16 đội hai kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022).

Về phần Croatia, họ không có khởi đầu ấn tượng như Nhật Bản. Tuy nhiên, đội bóng vùng Balkan cuối cùng vẫn giành được vé vào vòng 16 đội với vị trí thứ nhì của bảng F.

Nếu như Nhật Bản thắng ngược Đức đầy ngoạn mục ở ngày ra quân, thì Croatia lại hòa Marocco không bàn thắng. Những chiến thắng đậm 4-1 trước Canada và trận hòa may mắn trước Bỉ là đủ để đội bóng áo caro tránh khỏi việc phải sớm xách vali về nước.

Vòng 1/8, Nhật Bản-Croatia: “Samurai xanh” viết tiếp lịch sử?
Modric và đồng đội sẽ có cuộc đối đầu ngang ngửa với đối thủ Nhật Bản. Ảnh: The Guardian

Rõ ràng, Nhật Bản gặp Croatia lúc này là một cuộc đối đầu “bên 8 lạng, kẻ nửa cân”. Tuy nhiên, những gì mà đại diện châu Á thể hiện cho đến lúc này sẽ buộc Croatia phải hoàn toàn thận trọng bởi có thể họ phải dừng bước ngay sau vòng đấu này dù đang là nhà đương kim Á quân World Cup. 

Tuy nhiên, các pha tấn công của Nhật Bản đang phụ thuộc khá nhiều vào Ritsu Doan và những đường bóng ngắn. Thống kê của Goal cho thấy một nửa số bàn thắng của đội bóng xứ sở mặt trời mọc ở vòng bảng đến từ những tình huống tỏa sáng cá nhân của chân sút đang khoác áo SC Freiburg. Trong khi đó, rõ ràng với thể hình vượt trội nên tạt bóng sẽ là một trong những hướng tấn công chính của Croatia ở lần đụng độ này với Nhật Bản.

Nhiều khả năng Croatia sẽ cố gắng giảm tốc độ trận đấu trước một Nhật Bản thường tấn công dồn dập sau giờ nghỉ giải lao. Nhật Bản đã đánh bại cả Tây Ban Nha và Đức để tiến xa và họ nhận được sự tôn trọng. Trong thế trận như vậy, rất khó để hai bên có được nhiều bàn thắng.

Nếu đánh bại Croatia, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên vào đến tứ kết của một kỳ World Cup. Chắc chắn người hâm mộ châu Á đang đặt hy vọng rằng các chiến binh “Samurai xanh” viết tiếp lịch sử của riêng mình.

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Gonda, Taniguchi, Yoshida, Ito, Nagatomo, Morita, Tanaka, Sakai, Kamada, Kubo, Maeda

Croatia: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic

Dự đoán tỷ số: Nhật Bản 1-0 Croatia

TRẦN ANH

https://www.qdnd.vn/world-cup-2022/nhan-dinh/vong-1-8-nhat-ban-croatia-samurai-xanh-viet-tiep-lich-su-712910


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội