Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:46
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đỡ đầu trẻ mồ côi, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

   Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc năm 2022, sáng ngày 22/1/2022, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội phụ nữ các địa phương ở huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân và huyện Lộc Hà tổ chức đến trao quà và “Nhận đỡ đầu đỡ đầu" hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

   

Trao biểu trưng, nhận đỡ đầu các cháu Nguyễn Đăng Lê Duẫn, thôn Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc.

Theo đó, Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà, nhận đỡ đầu các cháu Nguyễn Đăng Lê Duẫn, thôn Tân Mỹ, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, sinh năm 2007, bị bệnh u máu lan tỏa, con của Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đăng Muôn (đã mất),  học sinh lớp 8 Trường THCS Đồng Lộc; cháu Nguyễn Thị Bảo Trâm, mồ côi cả bố và mẹ, ở với bà nội Nguyễn Thị Đường ở tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, học sinh lớp 3A4 Trường Tiểu học Bắc Hồng; cháu Trần Văn Đức, sinh năm 2011, mồ côi cả bố và mẹ, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân; cháu Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2018 (cháu bị bỏ rơi) ở với bà nội Nguyễn Thị Hải, thôn Quyết Thắng, xã Bình An, cháu đang học Mầm non trường Bình An; cháu Phan Vũ Thiên, sinh năm 2013, ở thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, học sinh Tiểu học 1A3 xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, mồ côi bố, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Trao biểu trưng, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Bảo Trâm ở tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

         

Trao quà, nhận đỡ đầu cháu Trần Văn Đức, sinh năm 2011, ở xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân.

 Tại gia đình các cháu, đoàn đã trao quà, biểu trưng, nhận đỡ đầu các cháu trong 3 năm từ 2022 - 2025 với số tiền 10.800.000 đồng/ cháu.

Trao biểu trưng, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Văn Hiếu, thôn Quyết Thắng, xã Bình An, huyện Lộc Hà.
Trao biểu trưng, nhận đỡ đầu cháu Phan Vũ Thiên, thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. 

          Đây là một trong những hoạt động có tính nhân văn sâu sắc với ý nghĩa “Lá lành đùm lá rách” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, qua đó nhằm chia sẻ những khó khăn, mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho các cháu trẻ em mồ côi, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi Tết đến Xuân về giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: LÊ ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội