A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xanh, sạch, đẹp trên cát trắng

Đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tôi thật sự bất ngờ trước cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp của đơn vị. Bởi trên mảnh đất cát trắng xóa, cằn cỗi nhưng những hàng cây bóng mát vẫn xanh tươi; vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng; luống rau mồng tơi, rau đay xanh mướt...

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Ngọc Vinh, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Quảng Trạch, cho biết: “Đơn vị đóng quân trên vùng đất toàn là cát trắng, thời tiết nắng nóng, nước bị nhiễm phèn quanh năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, chúng tôi đã phát huy công sức của cán bộ, nhân viên hiến kế, hiến công, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường. Nhất là khắc phục những khó khăn về thổ nhưỡng, thời tiết, quy hoạch các khuôn viên, vườn hoa, thảm cỏ; cải tạo, xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung,...”.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quảng Trạch tích cực chăm sóc cảnh quan môi trường.

Hết giờ làm việc thứ 8, cán bộ, nhân viên cơ quan lại chung tay làm đẹp đơn vị. Người cắt tỉa vườn hoa, tạo dáng cho cây, người tăng gia sản xuất... Trò chuyện với chúng tôi, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Phan Thanh Dũng, Nhân viên Ban Hậu cần nói: “Khuôn viên xanh, sạch, đẹp sẽ giúp cán bộ, nhân viên có môi trường học tập, vui chơi thân thiện, lành mạnh, phong phú. Từ đó, tôi thấy mình phải có trách nhiệm chung tay xây dựng cảnh quan đơn vị. Hàng ngày sau giờ làm việc chúng tôi đều tổ chức chăm sóc vườn hoa cây cảnh, tăng gia sản xuất. Đồng thời, mỗi dịp vui như nâng lương, thăng quân hàm... chúng tôi đều chung nhau mua cây tặng đơn vị, vừa để chia sẻ niềm vui lại có kỷ vật ý nghĩa. Hơn nữa, tự tay chăm sóc vườn hoa, cây cảnh cũng là niềm vui, giải tỏa đi sự mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng”.

Sau mỗi ngày làm việc, cán bộ, nhân viên lại tích cực chăm sóc vườn hoa, khuôn viên đơn vị.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để khắc phục những khó khăn về thổ nhưỡng, thời tiết, Ban CHQS huyện Quảng Trạch đã động viên cán bộ, nhân viên cơ động ra ngoài đơn vị hơn 10km lấy hàng chục m3 đất phù sa; đầu tư 10 tấn phân hữu cơ cải tạo đất trồng cây, hoa và tăng gia sản xuất. Đồng thời, đơn vị phát động phong trào “mỗi ngày một việc tốt”, “mỗi người một vườn hoa, cây cảnh”, phát huy sức mạnh của sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ, nhân viên. Theo Thượng tá Lê Mậu Thịnh, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Quảng Trạch, đơn vị phân công mỗi cán bộ, nhân viên đảm nhiệm chăm sóc một khu vực hoặc một vườn hoa, cây cảnh, từ đó phát huy được vai trò trách nhiệm của từng cá nhân; thi đua trong công tác chăm sóc vườn cây, hoa của mình. Do vậy, mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt nhưng màu xanh vẫn nảy mầm trên miền cát trắng nơi đây.

Với sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ, nhân viên, cảnh quan môi trường Ban CHQS huyện Quảng Trạch từng bước được củng cố, ngày một xanh, sạch, đẹp, qua đó giúp cán bộ, nhân viên thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội