Thứ sáu, 29/03/2024 - 12:48
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Thành lập Trung đội Dân quân thường trực thị xã Nghi Sơn

Sáng ngày 21/4/2022, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đội Dân quân thường trực (DQTT) thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Nghi Sơn. Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Văn Vỹ, Bí Thư Đảng ủy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Đặng Xuân Thu, Trưởng phòng Dân quân tự vệ Quân khu; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cùng các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn.

Toàn cảnh buổi Lễ.

 

 
Đại tá Lê Văn Vỹ , Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng các đại biểu dự Lễ công bố quyết định.

Trung đội Dân quân Thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Nghi Sơn, được biên chế 3 tiểu đội, gồm 28 đồng chí được lựa chọn từ lực lượng dân quân 31 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá phát biểu giao nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ dân quân và các đại biểu địa phương dự Lễ.

Trung đội DQTT làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của địa phương; được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật theo chương trình cơ bản phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, thời gian huấn luyện hằng năm là 60 ngày. Lực lượng DQTT được trợ cấp ngày công lao động, bố trí nơi ăn, nghỉ và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ CHQS tỉnh trao quyết định thành lập Trung đội dân quân thường trực cho Ban CHQS thị xã Nghi Sơn.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định thành lập Trung đội DQTT thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Nghi Sơn là là địa phương có khu kinh tế Nghi Sơn là khu kinh tế lớn nhất và trọng điểm của tỉnh, do vậy, việc thành lập Trung đội DQTT của thị xã góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu Trung đội DQTT, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan, thường phát huy tinh thần trách nhiệm trong tổ chức, xây dựng lực lượng và duy trì hoạt động của Trung đội DQTT; chấp hành nghiêm Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật. Thường xuyên nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời báo cáo các tình huống đột xuất xảy ra.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tặng quà cho trung đội.

Trung đội DQTT thị xã Nghi Sơn thành lập sẽ tạo thêm sức mạnh cho lực lượng DQTV địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội