Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:53
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và Nhân dân

Cách đây 76 năm, ngày 18/8/1945, các đội cứu quốc quân ở Hà Tĩnh được thành lập, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh. Và ngày này hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của LLVT Hà Tĩnh.

Suốt 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân, LLVT Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những thành tích vẻ vang, góp phần to lớn cùng quân, dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh thực hành bắn đạn thật.súng 12 ly 7.

76 năm qua, với tinh thần đoàn kết, gắn bó, anh dũng chiến đấu, hy sinh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, LLVT Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công hiển hách, tô thắm thêm trang sử chói lọi lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu, tham gia đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, tiêu diệt, bắt sống và làm bị thương hàng ngàn tên địch; phá hủy, thu giữ nhiều phương tiện, vũ khí, trang bị của địch, góp phần cùng quân và dân Bình - Trị - Thiên đánh bại chiến lược “bình định” của thực dân Pháp.

Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, LLVT Hà Tĩnh không chỉ bảo vệ hậu phương vững chắc, mà còn góp phần chi viện sức người, sức của cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cơ động luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT cùng Nhân dân Hà Tĩnh đã kiên cường, anh dũng làm tròn 2 nhiệm vụ: tiền tuyến của miền Bắc và hậu phương của chiến trường miền Nam. Mảnh đất Hà Tĩnh đã trở thành địa bàn trọng điểm đánh phá ác liệt của kẻ thù. Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”…, quân và dân Hà Tĩnh đã kiên cường bám trụ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, quân và dân Hà Tĩnh đã bắn rơi 267 máy bay các loại, bắn chìm, bắn cháy 34 tàu địch, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái; đào, đắp hàng triệu m3 đất đá để san lấp hố bom; mở mới và sửa chữa trên 1.000 km đường; rà, phá gần 50.000 quả bom, mìn các loại…, giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam đánh giặc.

LLVT Hà Tĩnh tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

Hà Tĩnh đã bổ sung một lực lượng lớn cho Quân đội với 9 vạn người, chiếm hơn 10% dân số. Chỉ trong quý 1 năm 1975, Hà Tĩnh đã huy động hơn 23.000 cán bộ, chiến sĩ lên đường vào Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Không chỉ cống hiến sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, 76 năm qua, cùng với cả nước, nhiều đơn vị, chuyên gia quân sự Hà Tĩnh đã tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào…

Những năm tháng trường kỳ kháng chiến, mặc dù chịu nhiều mất mát, hy sinh nhưng tinh thần bất khuất, dũng cảm, kiên cường… đã trở thành biểu tượng của đất và con người Hà Tĩnh…

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh giúp Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, trong những năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, LLVT Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT Nhân dân" cho 213 tập thể, 37 cá nhân; tặng thưởng 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác cho nhiều tập thể, cá nhân LLVT tỉnh nhà.

Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; an ninh trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; thời cơ và thách thức mới đan xen, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

LLVT Hà Tĩnh quyên góp hỗ trợ LLVT và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid -19.

Theo đó, không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực quốc phòng vững mạnh toàn diện, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đảm bảo hậu cần… đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng, dịch bệnh...

Đặc biệt là, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo kích hoạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất; triển khai toàn lực lượng, chủ động khắc phục khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, thần tốc, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tăng cường cho các địa bàn trọng điểm về dịch bệnh. LLVT còn phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tự giác khai báo y tế; tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm; trực ở các chốt phong tỏa; tổ chức tiếp nhận, bảo đảm nơi ăn, chốn ở, phục vụ ăn uống cho các công dân ở các khu cách ly tập trung....

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh luôn luôn chủ động sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương Quân đội; tăng cường công tác giáo dục truyền thống; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Tự hào với truyền thống vẻ vang và tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, LLVT Hà Tĩnh hôm nay quyết tâm thi đua rèn luyện, phấn đấu để nâng cao trình độ mọi mặt, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Bài và ảnh: DƯƠNG HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội