Đại đội Xe (Học viện Chính trị): “Vững tay lái, giữ bền xe”
Giữa nhịp độ huấn luyện, học tập và công tác ngày càng cao của Học viện Chính trị, yêu cầu bảo đảm cơ động an toàn, kịp thời đặt ra ngày càng cao. Để “vững tay lái”, cán bộ, nhân viên Đại đội Xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật của Học viện đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; để “giữ bền xe”, mỗi người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật phương tiện, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Đến Đại đội Xe vào đúng dịp đơn vị tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện, chúng tôi cảm nhận rõ không khí làm việc khẩn trương, nền nếp. Âm thanh động cơ, tiếng dụng cụ kỹ thuật va chạm vào kim loại hòa trong những mệnh lệnh dứt khoát của người chỉ huy. Từng chiếc xe được kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy trình, từ hệ thống phanh, lái, điện đến các thông số kỹ thuật quan trọng, sau đó được báo cáo cụ thể về tình trạng trước khi đưa vào thực hiện nhiệm vụ.
Thượng úy Nguyễn Văn Thủy, Chính trị viên Đại đội Xe cho biết: “Hiện nay, đơn vị quản lý hàng mấychục đầu xe ô tô các loại. Xác định phương tiện là yếu tố trực tiếp quyết định đến chất lượng bảo đảm cơ động, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ kiểm tra hằng ngày; thực hiện có hiệu quả Ngày kỹ thuật. Trước khi xe cơ động thực hiện nhiệm vụ, nhân viên kỹ thuật và lái xe kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật… Nhờ đó, các phương tiện luôn hoạt động ổn định, hệ số kỹ thuật bảo đảm theo quy định”.
.jpg)
Quán triệt sâu sắc nội dung Cuộc vận động 50 về “Khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, cấp ủy, chỉ huy đại đội đã cụ thể hóa thành các biện pháp sát thực tiễn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên. Trong các buổi sinh hoạt, đơn vị kịp thời biểu dương những cá nhân thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, đồng thời nhắc nhở những trường hợp còn hạn chế.
Khắc sâu Lời dạy của Bác Hồ “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt của nhân dân”, mỗi cán bộ, nhân viên lái xe luôn xác định phải chăm sóc xe như chính tài sản của mình. Đối với lực lượng mới về đơn vị, ngoài huấn luyện nội dung an toàn giao thông, quy trình xử lý các tình huống kỹ thuật, đại đội thực hiện phương pháp “1 kèm 1” – mỗi lái xe giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho một đồng chí mới. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao tay nghề mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong đơn vị.
Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Thắng, nhân viên lái xe cho biết: “Nhờ sự quan tâm của chỉ huy và sự chỉ bảo tận tình của các đồng chí đi trước, tay nghề của tôi ngày càng nâng cao. Tôi luôn nhắc mình phải kiểm tra kỹ phương tiện trước, trong và sau mỗi chuyến đi, kịp thời phát hiện, xử lý những dấu hiệu bất thường, không để xảy ra hư hỏng dọc đường”.
.jpg)
Từ đầu năm đến nay, Đại đội Xe đã thực hiện hàng trăm lệnh vận tải với quãng đường gần hàng nghìn km, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Những con số ấy không chỉ phản ánh cường độ hoạt động cao mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm túc của cán bộ, nhân viên đơn vị.
Dù nhiều phương tiện đã có thời gian sử dụng dài, song nhờ thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, các xe luôn bảo đảm “sạch trong, bóng ngoài”, sẵn sàng nổ máy lên đường khi có lệnh. Trên mỗi cung đường, sau tay lái vững vàng là sự tận tụy, thầm lặng của những người lính vận tải – những người góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nhịp độ hoạt động thông suốt của Học viện Chính trị.
“Vững tay lái, giữ bền xe” không chỉ là khẩu hiệu thi đua mà đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, nhân viên Đại đội Xe. Chính từ sự bền bỉ ấy, những chuyến xe vẫn ngày ngày lăn bánh an toàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Trung tá QNCN ĐÀO XUÂN THANH



