Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích” thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

           Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, cán bộ, đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích”thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh và gắn bó máu thịt với Nhân dân. Kết quả 5 năm qua, hàng trăm mô hình, sáng kiến và phong trào của các tổ chức quần chúng trong LLVT Quân khu đã lan tỏa rộng khắp, khẳng định hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025).

 

Lãnh đạo toàn diện - Xây nền bản lĩnh

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị Quân khu đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác quần chúng phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp luôn đề cao trách nhiệm, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động quần chúng theo hướng thiết thực, sáng tạo, hiệu quả.

Nhờ đó, các tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn trong LLVT Quân khu luôn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, bám sát phương châm: “Ở đâu có cán bộ, chiến sĩ, ở đó có phong trào quần chúng sôi nổi, hiệu quả”.

Đoàn viên Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tìm hiểu truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo như: Tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chính trị chủ đề “Nghị quyết Đại hội XIII - hành động của tuổi trẻ”, “Lý tưởng thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”, “Vai trò nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới”… góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới đã góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo sức đề kháng vững vàng trước các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Các tổ chức quần chúng đã đẩy mạnh khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội đã lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nâng cao sức đề kháng thông tin. Kết quả, nhiệm kỳ qua hơn 85% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp Quân khu và cấp trên.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ theo chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương".

 

Thi đua xung kích - Lan tỏa sáng tạo

Các phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn được triển khai sôi nổi, đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Hàng trăm mô hình, sáng kiến tiêu biểu được nhân rộng như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Vườn rau, ao cá thanh niên”, “Nhà kho chính quy, an toàn kiểu mẫu”, “Buồng bệnh phụ nữ tự quản”, “Công trình thanh niên tự quản”...

Phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu: “Tuổi trẻ Quân khu xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Phụ nữ Quân khu trí tuệ - bản lĩnh - hạnh phúc - hoàn thành tốt nhiệm vụ”; “Công đoàn Quân khu 4 đổi mới, sáng tạo, bồi đức - nâng trí, luyện nghề - vững mạnh phát triển xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,…

Công đoàn Kho K3, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

 

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn được tiến hành nền nếp, đồng bộ. Nhiều mô hình mới được triển khai hiệu quả như “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Heo đất nghĩa tình”, “Góp vốn xoay vòng”... Từ năm 2021 – 2025, toàn Quân khu đã có hàng trăm đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Công đoàn các cấp tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tham gia quản lý, giám sát, góp ý xây dựng tổ chức Đảng, qua đó giai đoạn 2021–2025đã giới thiệu 82 đoàn viênCông đoàn ưu tú kết nạp Đảng.

Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng thương binh, tình thương, trách nhiệm".

 

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Dấu ấn đậm nét trong 5 năm qua của các tổ chức quần chúng là đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, kết nghĩa, hướng về cộng đồng. Các phong trào như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xuân biên cương – Tết thắm tình quân dân”, “Bữa cơm cho em”, “Gian hàng 0 đồng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Vì Nhân dân trong tâm lũ”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, “Ngôi nhà 100 đồng”… được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các đơn vị duy trì bền bỉ, lan tỏa sâu rộng.

Sư đoàn 324 trao Ngôi nhà 100 đồng tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Từ tinh thần Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích, 5 năm qua các tổ chức quần chúng trong LLVT Quân khu đã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trợ cấp trên 1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng cho đoàn viên và Nhân dân khó khăn do thiên tai, dịch bệnh… Đặc biệt, chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” đã gây tiếng vang lớn, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái – với gần 720 triệu đồng tiết kiệm được, hỗ trợ xây tặng 09 ngôi nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà; Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ xây tặng 7 ngôi nhà với tổng giá trị 560 triệu đồng, qua đó tỏa sánh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên LLVT Quân khu tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

Bước vào giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, công tác quần chúng LLVT Quân khu tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động – góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, củng cố “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá BÙI THẾ KỶ

Trưởng phòng Công tác Quần chúng Quân khu


Các tin khác

Tin đọc nhiều