Học viện Chính trị: Niềm tự hào trong hành trình mới
Chúng tôi có dịp trở về Học viện Chính trị để tiếp tục học tập, bồi dưỡng. Môi trường quen thuộc nay khoác lên mình diện mạo mới. Hành trình trở lại không chỉ là sự tiếp nối tri thức mà còn là niềm tự hào và trọng trách lớn lao của người cán bộ chính trị trong thời kỳ mới.
Điều khiến chúng tôi vui mừng nhất là sự đổi thay vượt bậc ở nơi đây. Cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tạo cảm giác vừa thân quen, vừa mới mẻ, nếu như trước đây điều kiện học tập còn hạn chế thì nay, hệ thống phòng học đều được trang bị hệ thống điều hòa, bảng thông minh, màn hình hiển thị lớn, thư viện với hàng chục nghìn đầu sách… đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho học viên về học tập và công tác. Tất cả thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Giám đốc Học viện đối với công tác đào tạo cán bộ chính trị trong tình hình hiện nay.

Không chỉ cơ sở vật chất được nâng cấp, phương pháp dạy và học cũng được đổi mới toàn diện, nơi đây là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia. Hiện nay, nội dung và phương pháp dạy học của Học viện Chính trị đã có nhiều đổi mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Học viện đã tổ chức hội thảo khoa học về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Do vậy, nội dung và phương pháp dạy học đã có sự chuyến biến theo phương châm “Hệ thống, cơ bản, chuyên sâu, thiết thực, vững chắc”, thực hiện quan điểm nhất quán “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất người học”; tăng cường phương pháp dạy học trực quan; tăng cường thời gian tự học bắt buộc đối với học viên.

Điều đặc biệt, Học viện chú trọng vận dụng mô hình lớp học “đảo ngược” không lên lớp một chiều theo phương pháp truyền thống mà giảng viên đặt câu hỏi đối với học viên theo từng vấn đề của bài giảng. Sau đó học viên nghiên cứu trả lời và đặt câu hỏi ngược lại để giảng viên và học viên cùng nghiên cứu, trao đổi sát với thực tế ở cơ sở. Phương pháp này giúp buổi học sôi nổi, hấp dẫn, mang lại nhiều kiến thức cho người học, nhất là vận dụng trong quá trình công tác sau này ở đơn vị.
Sự đổi mới của Học viện hôm nay là bước đi đúng đắn, phù hợp với chiến lược phát triển Quân đội trong tình hình mới. Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và chương trình đào tạo luôn được cập nhật mới, Học viện tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị hàng đầu của toàn quân.

Được học tập trong môi trường ấy, chúng tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình: phấn đấu học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài, ảnh: LÊ VĂN PHÚ



