Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khảo sát công trình quốc phòng tại thành phố Huế

Chiều ngày 03/6/2024, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tháo dỡ, chuyển đổi mục đích sự dụng các công trình quốc phòng khu vực Thượng thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác Quân khu và tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát thực tế các công trình quốc phòng tại khu vực Thượng thành, thành phố Huế.

 

Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế và khảo sát thực tế một số công trình tại khu vực di tích kinh thành Huế cho thấy: Khu vực Thượng thành, thành phố Huế hiện có 31 công trình quốc phòng, trong đó có 26 công trình là lô cốt, 02 vọng gác, 02 hầm ẩn nấp và 01 trận địa phòng không. Các công trình này đều do Quân đội Mỹ xây dựng khoảng từ năm 1957 đến 1975. Hiện các công trình này đang nằm trong quần thể di tích và đã bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan khu di tích cũng như trong lộ trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, hiện nay các công trình này không còn hiệu quả trong khu vực phòng thủ. Do đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị Bộ quốc phòng sớm được tháo dỡ, chuyển đổi mục đích để trả lại giá trị nguyên trạng yếu tố gốc của di tích kinh thành Huế và không gian, cảnh quan môi trường trong khu vực.

Một trong những công trình bị hư hỏng nặng trong khu vực Đại Nội.

 

Kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu nhất trí cao với những kiến nghị, đề xuất của địa phương trong việc tháo dỡ, chuyển đổi mục đích sử dụng các công trình. Song, để việc triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy trình, quy định đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và địa phương cần đánh giá lại thực trạng các lô cốt một cách chặt chẽ, trong đó phải thấy được việc cần thiết tháo dỡ các công trình, đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để kiến nghị, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ tổng Tham mưu sớm có quyết định tháo dỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong thực hiện lộ trình xây dựng tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu kết luận Hội nghị.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Các tin khác

Tin đọc nhiều