Tổng kết công tác quần chúng trong LLVT Quân khu 4 giai đoạn 2021-2025
Ngày 18/11/2025, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025 và triển khai phương hướng công tác quần chúng giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng; thủ thưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cùng 211 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 20 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động của LLVT Quân khu.
Giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng trong LLVT Quân khu có sự phát triển đạt được nhiều kết quả quan trọng; các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu, rộng, khẳng định những đóng góp to lớn của cán bộ, ĐVTN, hội viên, ĐVCĐ trên mọi lĩnh vực công tác góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.
Công tác đoàn và phong trào thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo; triển khai có hiệu quả các phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo"; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, nhiều phong trào, chương trình có sức ảnh hưởng sâu sắc như Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023; chương trình giao lưu "Khắc ghi lời Bác dạy"; các phiên tòa giả định trong tuyên truyền pháp luật; nhất là cuộc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống LLVT Quân khu lần đầu tổ chức bằng công nghệ số đã trở thành điểm nhấn ấn tượng, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống trong tình hình mới.
Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; đặc biệt, phong trào "Phụ nữ Quân khu trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Các hoạt động "Tri ân Tháng 7", "Xuân biên cương - hải đảo"; "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương", "Xuân đoàn kết - Tết sum vầy" được triển khai có nền nếp, có sức lan tỏa rộng rãi.
Công tác Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu, tính chất, đặc điểm mới; quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo - Rèn sức, bối đức - Nâng trí, luyện nghề - Vững mạnh phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" ', đóng góp tích cực vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, xanh sạch đẹp. Công tác xây dựng các tổ chức quần chúng trong LLVT Quân khu được quan tâm, có nhiều nét mới. Đặc biệt, thực hiện chủ trương sắp xếp lại Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn thành Phòng Công tác Quần chúng nên công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành các hoạt động, phong trào quần chúng được tập trung, thống nhất; công tác phối hợp giữa ba tổ chức ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, phát huy được thế mạnh của từng tổ chức, tương trợ, thúc đẩy lẫn nhau để hình thành nhiều mô hình liên kết, nhiều hoạt động chung đem lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng được quan tâm xây dựng, ngày càng trưởng thành, cô trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp và nhiệm vụ được giao.
Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến đã được triển khai đạt hiệu quả thiết thực với gần 500 đề tài, sáng kiến được ứng dụng, nhiều công trình đạt giải cao trong các giải thưởng “Nguyễn Viết Xuân”, “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”, “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội. Các phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. Chất lượng, năng lực hoạt động của các tổ chức quần chúng từng bước nâng lên. Hàng năm, phân loại tổ chức đoàn, hội, công đoàn có 85% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đã có 1.915 đoàn viên thanh niên, hội viên, đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng, tỷ lệ đảng viên Nữ tham gia cấp ủy đạt 0,91%. Duy trì hiệu quả hoạt động của 180 tổ phụ nữ tiết kiệm, huy động hơn 950 triệu đồng để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường biểu dương nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng LLVT Quân khu 4 thời gian qua và yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị; cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XII bằng mô hình, hoạt động thiết thực, xung kích vào việc khó, lĩnh vực mới.
Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, phương thức và hiệu quả. Đồng thời cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp đặc thù biên chế mới và bối cảnh chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội chính thống trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng.
Các hoạt động phải bám sát nhiệm vụ chính trị, huấn luyện, SSCĐ; mỗi quý có ít nhất một hoạt động điểm, mỗi năm có một mô hình hay. Các tổ chức quần chúng phải chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên; làm tốt chính sách hậu phương Quân đội; duy trì hiệu quả các chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm công đoàn”. Cùng với việc phát huy các tiêu chí hình mẫu của thanh niên, phụ nữ, công đoàn, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Công đoàn Quân khu "3 tốt": Tốt về bản lĩnh chính trị - Tốt về năng lực tổ chức - Tốt về đạo đức, lối sống; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công tác quần chúng trong môi trường đa phương tiện, kỹ năng truyền thông, đối thoại và xử lý tình huống tư tưởng cho đội ngũ cán bộ cả chuyên trách và kiêm nhiệm.
Hội nghị đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào Báo cáo Chính trị của Tổng cục Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội; Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị đã công bố danh sách và ra mắt Đoàn đại biểu Quân khu 4 dự Đại hội (Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn) toàn quân. Thảo luận góp vào dự thảo các văn kiện: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quần chúng; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng giai đoạn 2021-2025.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG



