HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vững tin tiến bước

Năm 2025 là năm ghi dấu mốc lịch sử rất đặc biệt đối với đất nước ta. Thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nước ta từ 63 tỉnh, thành phố, nay còn 34 tỉnh, thành phố, cấp huyện không còn, đơn vị cấp xã, phường giảm chỉ còn khoảng 1/3 so với trước. Dù còn những bỡ ngỡ nhưng hệ thống hành chính ở cơ sở đang nỗ lực ngày đêm, dần bắt nhịp với cách thức mới để phục vụ nhân dân, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Năm qua, đất nước ta phải hứng chịu bão, lũ, thiên tai với số lượng và cường độ đều ở mức lịch sử. Nhiều địa phương chịu cảnh bão chồng bão, lũ chồng lũ, thiệt hại về người và tài sản rất lớn, mất mát và đau thương không gì có thể diễn tả. Mỗi lần nghe dự báo thời tiết về một trận bão, áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ vào nước ta là trái tim của mỗi người lại quặn thắt vì lo cho đồng bào.

Cùng với đó, tình hình trên thế giới có nhiều diễn biến không thuận lợi, rất khó đoán định, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Vượt trên những khó khăn, thử thách đó, năm qua, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 8%, là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Hậu quả thiên tai nhanh chóng được khắc phục. Đời sống nhân dân được bảo đảm. Cơ sở hạ tầng của đất nước được xây dựng và hoàn thành với tốc độ nhanh, đặc biệt là các dự án đường cao tốc, cảng hàng không quốc tế, cảng biển, nhà máy điện, đường dây truyền tải điện, đô thị lớn... tạo tiền đề rất quan trọng để đất nước tăng tốc phát triển trong dài hạn.

Vững tin tiến bước
Bộ máy vận hành thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: TTXVN. 

 

Tất cả những thành tựu đó của đất nước có được bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, phù hợp với tình hình của Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân. Đặc biệt trong gian khó, bão, lũ, thiên tai, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta càng tỏa sáng. Từ hoàn thành việc xây cầu Phong Châu chỉ trong 9 tháng, đi đầu trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, là lực lượng chủ lực trong việc khắc phục thiệt hại do bão, lũ, thiên tai, huy động hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ thần tốc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" sửa chữa, xây mới nhà cho đồng bào bị mất nhà do bão, lũ tại miền Trung. Quân đội ta luôn thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra. Tin chắc rằng, với sự tập trung cao độ về trí tuệ, trách nhiệm, với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách đột phá, dẫn đường cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Năm mới 2026, đất nước ta phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Đây là mục tiêu tăng trưởng rất cao, đòi hỏi mỗi chúng ta cần luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vững tin vào tương lai tươi sáng của bản thân và đất nước để nỗ lực công tác, lao động, học tập, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Nguồn: QĐND


Các tin khác

Tin đọc nhiều