“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Ngày 28/5/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức làm trước việc lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn phục vụ công tác giám định ADN.

Dự, chỉ đạo và theo dõi có Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị; đồng chí Lê Thị Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

 
Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

 

Trước khi tổ chức lấy mẫu, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tổ chức làm trước công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhằm phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an táng 10.197 phần mộ liệt sĩ; trong đó có 8.967 mộ có đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin. Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với 93 phần mộ chưa xác định được thông tin; hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy định, quy trình kỹ thuật.

 
Các Tổ công tác tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

 

Trong quá trình lấy mẫu tại các phần mộ, các tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Toàn bộ các phần mộ lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường; cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí phần mộ, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan phục vụ công tác lưu trữ, bàn giao và giám định ADN.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Việc lấy mẫu phẩm phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo lực lượng chuyên môn trực tiếp hướng dẫn quy trình cho cán bộ các lực lượng tham gia theo dõi, qua đó giúp các đơn vị nắm chắc trình tự, quy trình để triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại địa phương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả.

Tin, ảnh: XUÂN DIỆN


Các tin khác

Tin đọc nhiều