A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết thực hiện mô hình “Vững hậu phương, chắc tiền tuyến”

Sáng ngày 24/6/2022, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Anh Sơn, Nghệ An phối hợp với các cơ quan ban ngành cấp huyện; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức Lễ ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Vững hậu phương, chắc tiền tuyến”.

Mô hình “Vững hậu phương, chắc tiền tuyến” nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội ủng hộ, giúp đỡ các gia đình quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, xây dựng niềm tin yêu cuộc sống, tin tưởng vào Quân đội, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Đồng thời, tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa Ban CHQS huyện với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi Lễ.

 

 Tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Xuân Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn mong muốn Ban CHQS huyện kết hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm nhịp cầu giữa các tổ chức kinh tế, xã hội và hậu phương chiến sĩ, trung chuyển những món quà yêu thương đến gia đình chiến sĩ tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên gia đình quân nhân, tiếp thêm động lực để người chiến sĩ vững bước quân hành…

Ban CHQS huyện Anh Sơn và các cơ quan ban ngành ký kết phối hợp mô hình “Vững hậu phương, chắc tiền tuyến”.

 

 Mô hình “Vững hậu phương, chắc tiền tuyến” cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022) và 60 năm tách lập huyện (1963 - 2023).

Tin, ảnh: NGUYỄN SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội