A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thừa Thiên Huế: Công bố quyết định thành lập các Đại đội Dân quân Tự vệ

Sáng ngày 27/6/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2mm và Đại đội Tự vệ Phòng không 37mm. Đến dự có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố Quyết định số 1030/QĐ-TM, ngày 11/5/2022 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2 mm (xã Phú Gia, huyện Phú Vang); Đại đội Tự vệ Phòng không 37mm (Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Phát biểu tại Lễ công bố, Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Dân quân tự vệ có vị trí, vai trò quan trọng trong đấu tranh cách mạng và chiến tranh cách mạng. Cùng với lực lượng vũ trang Nhân dân, dân quân tự vệ có chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu hội, cứu nạn, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 Đại đội.

 

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, đơn vị có nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, hoạt động theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế hoạt động, chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị được biên chế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Việc thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2mm; Đại đội Tự vệ Phòng không 37mm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội