Trường Cao đẳng nghề số 4: Nối nhịp đào tạo với việc làm
Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề số 4 (Quân khu 4) từng bước khẳng định uy tín trong đào tạo nghề, tư vấn và hỗ trợ việc làm, nhất là đối với bộ đội, công an xuất ngũ. Bằng việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng thực hành và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, Nhà trường đang tạo thêm cơ hội để người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp.
Khẳng định uy tín từ chất lượng đào tạo
Những ngày đầu năm 2026, tại Trường Cao đẳng nghề số 4, nhiều quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an đến tìm hiểu ngành nghề, làm thủ tục nhập học. Sau thời gian rèn luyện trong môi trường quân ngũ, họ bắt đầu chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới, với mong muốn có một nghề vững chắc, tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.
Với những người lính trẻ ấy, lựa chọn cơ sở đào tạo uy tín là bước khởi đầu quan trọng. Bởi điều họ cần không chỉ là một khóa học, mà còn là kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và cơ hội tiếp cận việc làm sau tốt nghiệp. Đây cũng là nhiệm vụ mà Trường Cao đẳng nghề số 4 kiên trì thực hiện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.
.jpg)
Tiền thân là Trung tâm Xúc tiến việc làm Quân khu 4, thành lập năm 1993, Nhà trường từng bước mở rộng quy mô, ngành nghề, trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu học nghề của bộ đội, công an xuất ngũ và nhiều đối tượng người học. Từ nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, Nhà trường ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và mở rộng phạm vi phục vụ người học.
Những kết quả đạt được là minh chứng cụ thể cho quá trình ấy. Theo số liệu được công bố tại buổi khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 1496 Bộ Quốc phòng ngày 3/6/2026, giai đoạn 2015 - 2025, Trường Cao đẳng nghề số 4 đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho gần 32.000 quân nhân xuất ngũ; đồng thời giới thiệu việc làm cho hơn 12.000 học viên sau đào tạo. Kết quả này cho thấy nỗ lực của Nhà trường trong kết nối đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, góp phần hỗ trợ quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Uy tín của Nhà trường còn được khẳng định qua phong trào thi đua và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nhà trường có 4 năm liên tiếp, từ năm 2020 đến năm 2023, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp, xây dựng đơn vị và nâng cao chất lượng hoạt động.
Bước vào năm học 2026 - 2027, Nhà trường có 360 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đang đào tạo 7.424 học sinh, sinh viên ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, văn hóa và đào tạo lái xe. Đặc biệt, việc đưa cơ sở đào tạo tại thành phố Huế vào hoạt động từ tháng 3 năm 2026 góp phần mở rộng cơ hội học nghề cho quân nhân xuất ngũ và người lao động ở khu vực phía nam Quân khu 4.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định uy tín của Nhà trường. Vì vậy, mọi hoạt động từ xây dựng chương trình, tổ chức giảng dạy đến thực hành, thực tập đều phải hướng tới mục tiêu giúp người học có kiến thức vững, kỹ năng nghề thành thạo và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp”.
Tăng cường liên kết, mở rộng cơ hội việc làm
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cao. Người lao động không chỉ cần nắm chắc kiến thức chuyên môn mà còn phải thành thạo kỹ năng thực hành, có tác phong công nghiệp, khả năng phối hợp và thích ứng với công nghệ mới. Điều đó đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, gắn hoạt động dạy và học với thực tiễn sản xuất.
Nhận thức rõ yêu cầu đó, Trường Cao đẳng nghề số 4 chú trọng rà soát, điều chỉnh chương trình, tăng cường thực hành, đưa học sinh, sinh viên đến học tập tại doanh nghiệp. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, Nhà trường từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý, giảng dạy, cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp, số hóa văn bằng, chứng chỉ và khuyến khích các sáng kiến cải tiến thiết bị phục vụ đào tạo.

Một dấu ấn trong hoạt động hợp tác là lễ ký kết giữa Trường Cao đẳng nghề số 4 và Công ty TNHH Thương mại Xuân Bình (Yamaha Xuân Bình) ngày 15/9/2026. Theo nội dung được công bố, doanh nghiệp trao tặng 5 xe máy phục vụ hướng dẫn thực hành và tổ chức sát hạch lái xe mô tô. Sự phối hợp này góp phần bổ sung phương tiện đào tạo, tạo điều kiện để học viên được thực hành sát hơn với yêu cầu thực tế.
Đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuân Bình cho biết: “Doanh nghiệp đánh giá cao việc nhà trường chủ động phối hợp để nâng cao điều kiện thực hành cho người học. Chúng tôi mong muốn sự hợp tác không chỉ dừng ở hỗ trợ phương tiện, thiết bị mà còn tiếp tục được mở rộng, góp phần giúp học viên nâng cao kỹ năng, tác phong và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc”.
Liên kết doanh nghiệp là hướng đi có ý nghĩa thiết thực, bởi chất lượng đào tạo chỉ thực sự được khẳng định khi người học có thể vận dụng kiến thức vào công việc. Thông qua hợp tác, Nhà trường có điều kiện nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, cập nhật yêu cầu kỹ thuật, tổ chức thực tập và từng bước hoàn thiện chương trình. Doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Đối với bộ đội, công an xuất ngũ, bên cạnh kiến thức nghề, Nhà trường chú trọng tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng và hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Những phẩm chất được rèn luyện trong quân ngũ là nền tảng thuận lợi để người học thích ứng với môi trường lao động; khi được trang bị thêm tay nghề, kỹ năng mềm và kiến thức cần thiết, họ có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Học viên Trần Tuấn Hùng, Lớp Cao đẳng Ô tô chia sẻ: “Tôi lựa chọn học nghề với mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc phù hợp, ổn định cuộc sống. Trong quá trình học, tôi cố gắng nắm chắc kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, không phụ sự quan tâm của gia đình và thầy cô”.
Từ câu chuyện của mỗi học viên có thể thấy, giá trị của đào tạo nghề không chỉ nằm ở tấm bằng tốt nghiệp mà còn ở khả năng làm việc, cơ hội phát triển và sự tự tin khi bước vào cuộc sống. Vì vậy, Nhà trường tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng đầu ra, tăng cường theo dõi tình hình việc làm sau tốt nghiệp, lấy phản hồi của doanh nghiệp và người học làm căn cứ để cải tiến hoạt động đào tạo.
Với nền tảng hơn 30 năm xây dựng, những kết quả đã đạt được và sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Trường Cao đẳng nghề số 4 đang có thêm điều kiện để phát triển theo hướng hiện đại, thiết thực và hiệu quả. Mục tiêu xây dựng trường chất lượng cao, từng bước tiếp cận trình độ khu vực ASEAN và quốc tế đòi hỏi Nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm và nâng cao chất lượng ở từng ngành nghề đào tạo.
Nối nhịp đào tạo với việc làm vì thế không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là thước đo uy tín của Nhà trường. Mỗi học viên vững tay nghề, mỗi cơ hội việc làm được mở ra và mỗi doanh nghiệp tin tưởng tiếp nhận người lao động sau đào tạo sẽ góp phần làm rõ hơn giá trị của giáo dục nghề nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò của Trường Cao đẳng nghề số 4 trong đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo chính sách hậu phương Quân đội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bài, ảnh: NGUYỄN BÁ THÀNH



