A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ công tác của Bộ Công an trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại thành phố Vinh

 Theo đánh giá ban đầu của Tổ công tác số 5, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng qua số lượng kiểm tra cho thấy người dân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An chấp hành tốt, số trường hợp vi phạm rất nhỏ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, 6 tổ công tác (do Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với một số lực lượng có liên quan) sẽ phối hợp với công an các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tại địa bàn Nghệ An, Tổ công tác số 5, do Thượng tá Trần Thanh Hòa - Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an làm tổ trưởng.

bna_1. ảnh pv.jpg
Tổ công tác số 5 kiểm tra tại địa bàn thành phố Vinh trong tối 22/9/2023.​

 

Theo kế hoạch, Tổ công tác số 5 sẽ phối hợp với các đơn vị của Công an Nghệ An tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô ở tất cả các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trong tối 22/9/2023, tổ công tác đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Vinh tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

bna_2. ảnh pv.jpg
Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô.

Theo tổ công tác, tùy tình hình, việc kiểm tra ít nhất sẽ diễn ra trong thời gian từ 2-3 ngày, tổ sẽ vừa kết hợp kiểm tra lưu động và cố định.

Thời điểm lập chốt tiến hành kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn tập trung vào buổi trưa, buổi tối. Trong đó, cao điểm vào buổi tối, từ 19h30, chủ yếu tại khu vực tập trung đông dân cư, nhà hàng…

Với quan điểm xử lý kiên quyết, triệt để đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện khi tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra.

Thượng tá Trần Thanh Hòa- Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 cho biết, trong buổi đầu kiểm tra tại thành phố Vinh, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng qua số lượng kiểm tra cho thấy người dân chấp hành tốt, số trường hợp vi phạm rất nhỏ.

Việc kiểm tra không ngoài mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, trong đó có nguyên nhân liên quan đến nồng độ cồn. Bởi vậy, việc xử lý vi phạm sẽ thực hiện theo đúng tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

THƯỢNG TÁ TRẦN THANH HÒA - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 1, CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG, BỘ CÔNG AN, TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC SỐ 5

Nguồn: Báo Nghệ An 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội