A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết tâm cao đẩy lùi dịch Covid - 19

Với tinh thần “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và Nhân dân trong phòng, chống, góp phần sớm đẩy lùi, chiến thắng dịch Covid - 19 , đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 này, ở các tỉnh, thành phố phía Nam diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây lan nhanh. Do vậy, đồng bàoThừa Thiên Huế từ vùng dịch trở về quê tránh dịch với số lượng lớn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế làm công tác chuẩn bị đón công dân về cách ly phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: C.T.V

 

Để kịp thời bảo đảm các khung cách ly, tiếp nhận công dân, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở mới 12 khung cách ly cấp tỉnh, 52 khung cấp huyện và 97 khung cấp xã. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hơn 900 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ không quản ngày đêm khiêng giường, vác phản, tổng dọn vệ sinh, phun khử trùng, bảo đảm cơ sở vật chất, vật dụng sinh hoạt cho công dân tại các khung cách ly. Ngoài việc mua sắm, làm mới và huy động số giường dự trữ trong kho, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh còn phải nhường giường phục vụ công dân các khu cách ly.

Thượng tá Dương Văn Hoàn, Chính ủy Trung đoàn 6, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong đợt dịch lần thứ 4 này, Trung đoàn được giao quản lý 2 khung cách ly tập trung và tham gia phục vụ 15 khung cách ly do Bộ CHQS tỉnh quản lý. Do số lượng công dân về cách ly đông, trong khi điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phải trải chiều nằm ở sàn nhà để nhường giường cho công dân cách ly...”.

Cùng với việc bảo đảm cơ sở, vật chất cho công dân ở các khu cách ly tập trung, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế còn huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia các tổ công tác liên ngành trên tuyến đường bộ, nhà ga, sân bay, chốt biên giới, chốt phong tỏa các vùng có nguy cơ cao theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dẫu biết rằng, tham gia các chốt kiểm soát phòng dịch, phục vụ trong các khu cách ly phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn rình rập nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng gác lại việc riêng xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sĩ từ đầu đợt dịch đến nay chưa được về thăm nhà nhưng các anh vẫn luôn hết mình vì nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác bảo đảm bữa ăn cho công dân ở Khu cách ly.
Ảnh: C.T.V

 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, chốt kiểm dịch Covid-19, lực lượng dân quân còn phối hợp cùng các ngành, đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, khai báo y tế khi đi từ địa phương khác về. Đặc biệt, các anh đã tập trung tuyên truyền cho bà con sau khi hoàn thành cách ly tập trung về tiếp tục thực hiện giám sát y tế tại nhà theo đúng quy định phòng chống dịch. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy địch phòng chống dịch, góp phần cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Lê Xuân Kính, tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy cho biết: “Những ngày qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi thấy các chú bộ đội, dân quân, cùng các ngành của địa phương trực cả ngày lẫn đêm rất vất vả. Mong sao cho mau hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường, tôi cũng mong mọi người hãy ở nhà, không nên ra đường lúc này để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và toàn xã hội...”.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”, “vì Nhân dân quên mình”, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành điểm tựa tin cậy, là “thành trì” vững chắc trong phòng chống dịch Covid-19, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cùng các lực lượng khác đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống Nhân dân.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội