Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh làm giàu từ nghề nuôi ốc

Sau khi nghỉ hưu năm 2023, Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Bé, sinh năm 1965, ở xóm Đà Sơn 3, xã Đô Lương, Nghệ An, bắt tay phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình nuôi ốc. Từ những khó khăn ban đầu, với sự cần cù, chịu khó và quyết tâm, ông từng bước làm chủ kỹ thuật, mở rộng quy mô chăn nuôi, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Nguyên là Trưởng phòng Quản lý khí tài vật tư, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng Thiết giáp, CCB Trần Văn Bé nhập ngũ năm 1983 và nghỉ hưu năm 2023, sau 40 năm quân ngũ. Trở về địa phương, thay vì nghỉ ngơi, ông tận dụng 2.500m² đất của gia đình để cải tạo ao, hồ, mua giống và bắt đầu nuôi ốc.

CCB Trần Văn Bé  (thứ 3 từ phải sáng) giới thiệu mô hình nuôi ốc cho thành viên của hội CCB xã Đô Lương.

 

Những ngày đầu, ông Bé gặp không ít khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi chưa nắm vững, diện tích và nguồn nước cũng hạn chế. Không nản chí, ông vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua thực tế. Hằng ngày, ông dành thời gian tìm kiếm nguồn thức ăn cho ốc như mùng, bèo tấm, các loại lá cây sẵn có; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng sinh trưởng của đàn ốc. “Nuôi ốc tuy không quá khó nhưng người nuôi phải thật sự tâm huyết và chịu khó. Quan trọng nhất là phải giữ nguồn nước sạch, chủ động thay nước phù hợp. Định kỳ, tôi rắc một lượng vôi bột để khử trùng, hạn chế sâu bệnh, tạo môi trường thuận lợi cho ốc phát triển”, CCB Trần Văn Bé chia sẻ.

Từ những kinh nghiệm tích lũy được, mô hình từng bước cho hiệu quả. Nhận thấy còn nhiều diện tích đất trũng, bỏ hoang hoặc sản xuất lúa kém hiệu quả, ông thuê thêm 3.700m² đất của người dân địa phương để mở rộng diện tích nuôi. Đến nay, tổng diện tích nuôi ốc của gia đình ông hơn 6.000m².

CCB Trần Văn Bé (bên phả) giới thiệu cách chăm sóc để ốc phát triển tốt.

 

Sau 3 năm, mô hình chăn nuôi ngày càng ổn định, mang lại thu nhập bình quân từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, ông Bé đã làm chủ được khâu tạo giống. Từ việc thu trứng, ấp trứng, chăm sóc ốc con đến khi đủ điều kiện đưa ra hồ nuôi đều được ông thực hiện cẩn thận, đúng kỹ thuật. Chu kỳ nuôi khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch. “Trước đây tôi phải tìm hiểu, học hỏi nhiều nơi, nhưng làm thực tế rồi mới rút ra được kinh nghiệm phù hợp với điều kiện của gia đình. Khi đã nắm được kỹ thuật, mình có thể chủ động từ con giống đến chăm sóc và thu hoạch. Đây cũng là cách giảm chi phí, nâng hiệu quả chăn nuôi”, ông Bé cho biết.

Để có được kết quả đó, ông gần như ngày nào cũng bắt đầu công việc từ sáng sớm. Khi thì đi tìm thức ăn, lúc kiểm tra nguồn nước, theo dõi đàn ốc; buổi tối lại kiểm tra, chăm sóc và tính toán công việc cho ngày hôm sau. “Nuôi con gì cũng vậy, nếu không chịu khó theo dõi, chăm sóc thì khó đạt hiệu quả. Mình đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn”, ông Bé chia sẻ.

CCB Trần Văn Bé (bên trái) giới thiệu mô hình trồng bưởi da xanh của gia đình.

 

Không dừng lại ở nuôi ốc, ông còn tận dụng diện tích đất, mặt nước để nuôi ếch; chăn nuôi đàn gà khoảng 100 con và trồng bưởi da xanh. Vườn bưởi được chăm sóc tốt, cây sai quả, góp phần tạo thêm nguồn thu cho gia đình. Sát cánh cùng ông trong quá trình phát triển kinh tế là người vợ luôn đồng hành từ chăm sóc, thu hoạch đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhờ sự chung sức của hai vợ chồng, mô hình kinh tế gia đình ngày càng phát triển ổn định.

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, CCB Trần Văn Bé còn được biết đến là hội viên gương mẫu, luôn trách nhiệm với công việc chung. Hằng năm, gia đình ông dành từ 5 đến 10 triệu đồng ủng hộ các hoạt động của chi hội CCB, trong đó chú trọng thăm hỏi, động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông còn đóng góp kinh phí xây dựng sân nhà văn hóa thôn, tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động tại địa phương.

 

Đồng chí Bùi Đăng Quý, Chủ tịch Hội CCB xã Đô Lương (thứ 2 trái sang) trao đổi với các thành viên Hội CCB xã về mô hình nuôi ốc của gia đình CCB Trần Văn Bé.

Theo đồng chí Bùi Đăng Quý, Chủ tịch Hội CCB xã Đô Lương, sự năng động, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia là những nét nổi bật ở CCB Trần Văn Bé. Sau khi nghỉ hưu, ông không chọn cuộc sống an nhàn mà chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Từ việc tận dụng diện tích đất, mặt nước sẵn có để nuôi ốc, ông từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất. “Điều đáng quý ở đồng chí Trần Văn Bé là làm kinh tế nhưng luôn hướng về cộng đồng. Những đóng góp của gia đình đồng chí cho Hội và địa phương, nhất là việc hỗ trợ hội viên khó khăn, tuy không lớn nhưng đều đặn, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên CCB”, đồng chí Bùi Đăng Quý chia sẻ.

Từ người lính trở về đời thường, CCB Trần Văn Bé tiếp tục phát huy phẩm chất cần cù, ý chí vượt khó, năng động trong lao động sản xuất. Mô hình nuôi ốc cùng những việc làm thiết thực vì cộng đồng của ông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống hôm nay.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều