A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẵn sàng vì miền Nam ruột thịt

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 14 cán bộ, nhân viên quân y, lái xe, cùng 7 xe cứu thương hành quân lên đường vào hỗ trợ các lực lượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch. Tiếp bước những người đi trước, nhiều cán bộ, nhân viên y tế lực lượng vũ trang Quân khu 4 cũng đã xung phong, sẵn sàng vào tâm dịch để giúp đỡ Nhân dân các tỉnh phía Nam vượt qua đại dịch.

Đến Khoa B1, Bệnh viện Quân y 4 chúng tôi được cán bộ, nhân viên nơi đây kể về tấm gương Y sĩ, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Văn Dục, là người đầu tiên viết đơn tình nguyện lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch. Mặc dù, vợ mới sinh con chưa đầy 1 tuổi, gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng anh động viên vợ cố gắng chăm con, để anh vào miền Nam chống dịch, chiến thắng sẽ trở về. Trò chuyện với chúng tôi, Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Dục, nói: “Tôi tự hào là người “chiến sĩ áo trắng” trên quê hương Bác Hồ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tôi luôn mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp đỡ người dân. Rất nhiều người dân thành phồ Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang mong đợi lực lượng y tế đến hỗ trợ trong thời điểm này. Vì vậy, tôi đã viết đơn xung phong và sẵn sàng lên đường để giúp đỡ đồng bào”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu động viên 14 đồng chí cán bộ, nhân viên Quân y, lái xe lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch. 

Còn Trung úy QNCN Trần Văn Bình, Y sĩ Khoa A4, mặc dù vợ thường xuyên đau ốm, con còn nhỏ, tiếp bước đồng đội đi trước, anh cũng đã tình nguyện xung phong vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Trung úy QNCN Trần Văn Bình, cho biết: “Dịch Covid-19 diễn biễn rất phức tạp, ảnh hướng dẫn lớn đến sức khỏe, tính mạng của người dân miền Nam thân yêu. Là Đảng viên, là cán bộ Quân y tôi xác định đó là trách nhiệm của mình chung tay cùng toàn dân “chống giặc Covid”. Dù khó khăn, vất vả nhưng tôi sẽ luôn cố gắng vượt qua để chiến thắng đại dịch”.

Bệnh viện Quân y 4 tập huấn cho cán, bộ nhân viên Quân y sẵn sàng lên đường vì miền Nam ruột thịt.

Là một Bác sĩ trẻ, mới ra trường về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 4, Thiếu úy Phùng Minh Đức, Bác sĩ Khoa A14 đã không một chút do dự, tiếp bước cán bộ, nhân viên Quân y Bệnh viện đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho người dân miền Nam ruột thịt, anh đã sẵn sàng lên đường vào tâm dịch. “Đây là thời điểm mà hơn lúc nào hết người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam rất cần đến đội ngũ y bác sĩ như chúng tôi. Với những kiến thức được trang bị và sự xung kích của người lính trẻ; trí tuệ, năng lực của người thầy thuốc quân y, mang theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Nhân dân chiến thắng đại dịch” - Thiếu úy Phùng Minh Đức, nói.

Cán bộ, nhân viên quân y sẵn sàng lên đường vào miền Nam chống dịch được tập huấn đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Được biết, những ngày qua, 14 đồng chí quân y, lái xe lực lượng vũ trang Quân khu 4 lên đường vào miền Nam đánh “giặc Covid” đã phát huy vai trò của người cán bộ Quân y trên quê hương Bác. Các anh nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp triển khai các hoạt động chuyên môn, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân chu đáo, kịp thời. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm phác đồ điều trị và các chế độ, quy trình chuyên môn, giảm thiểu tai biến, hạn chế rủi ro, giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân và các lực lượng xung quanh; tuân thủ nghiêm kỷ luật, pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc áo lính, nêu cao tinh thần “hết mình vì Nhân dân phục vụ”, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ quê hương Bác Hồ trên thành phố mang tên Bác.

Cán bộ, nhân viên quân y lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.

Để các đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ, cũng như tạo niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ Quân y sẵn sàng lên đường vì miền Nam ruột thịt, Bệnh viện Quân y 4 và các cơ quan đơn vị có cán bộ tăng cường vào miền Nam chống dịch đã đến động viên từng gia đình cán bộ, nhân viên. Theo Đại tá Trần Minh Tuấn, Chính ủy Bệnh viện Quân y 4, tiếp bước cán bộ, nhân viên đang xông pha trên tuyến đầu chống dịch, hơn 30 cán bộ, nhân viên Bệnh viên đã tình nguyện xung phong sẵn sàng lên đường vào các tỉnh phía Nam chống dịch. Các đồng chí tăng cường lần này đều có năng lực chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, đủ sức khỏe để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tập huấn đầy đủ về công tác phòng, chống dịch. Song có nhiều đồng chí có mẹ già, con nhỏ, để các đồng chí yên tâm lên đường chống dịch đơn vị đã đến động viên gia đình, vợ con từng đồng chí; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ gia đình những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn... Với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, các đồng chí luôn xác định rõ quyết tâm, chuẩn bị tốt “tâm thế”, sẵn sàng lên đường vì miền Nam ruột thịt.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội