A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghĩa tình quân dân nơi biên cương xứ Huế

Đứng chân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế - Quốc phòng (KTQP) A So, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92 đã chủ động phối hợp với địa phương giúp Nhân dân từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mang niềm vui cho bà con nơi biên giới.

Cơn lốc xoáy vào cuối tháng 5 vừa qua làm ngôi nhà gia đình chị Pu Riu Thị Ngách, thôn Ba Lạch, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái; gia đình không có điều kiện nên phải dùng bạt cũ để che chắn. Nắm được tình hình, Đoàn KT - QP 92 kết hợp với các lực lượng trên địa bàn ủng hộ gia đình mua toàn bộ ngói prô xi-măng, vật chất và huy động lực lượng lợp lại toàn bộ ngôi nhà, giúp gia đình chị Ngách nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chị Pu Riu Thị Ngách, xúc động nói: “Ngôi nhà hư hỏng hoàn toàn sau con lốc xoáy, gia đình tôi nghèo không có tiền để sửa chữa; may có Đoàn KT-QP 92 hỗ trợ tiền, lợp lại nhà chúng tôi rất xúc động và biết ơn bộ đội nhiều lắm”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn 92 giúp đỡ gia đình chị Pu Riu Thị Ngách, thôn Ba Lạch, xã Lâm Đớt lợp lại ngôi nhà sau cơn lốc xoáy.

 

Mang niềm vui của gia đình chị Pu Riu Thị Ngách, chúng tôi đến gia đình bà Nguyễn Thị Mua, thôn A Roàng 1, xã A Roàng, huyện A Lưới. Trong căn nhà nhỏ, chị em Tri thức trẻ tình nguyện của Đoàn KT-QP 92 đang cần mẫn hướng dẫn cháu Hồ Thị Thiên Nhiên học bài. Được biết, sau khi bố mẹ cháu Hồ Thị Thiên Nhiên bỏ nhau, cháu ở với ông bà ngoại, điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn, Đoàn KT - QP 92 đã nhận đỡ đầu cháu Hồ Thị Thiên Nhiên. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mua, bà ngoại cháu Nhiên xúc động nói: “Vợ chồng tôi già rồi, không biết bày vẽ cho cháu học tập. Cháu đã mấy lần bỏ học, nhưng rất may đã có cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn 92 động viên, giúp đỡ cháu trong học tập và hỗ trợ cháu tiền, sách vở, đồ dùng học tập. Vì thế mà cháu đã đến trường đầy đủ hơn, kết quả học tập tốt lên nhiều”.

TTTTN Đoàn 92 hướng dẫn các cháu học bài.

 

Niềm vui của bà con Nhân dân còn được chúng tôi ghi nhận khi đến Bệnh xá của Đoàn, bà con vui mừng khi được cán bộ, nhân viên Quân y, Đoàn KT-QP 92 khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Bà Hồ Thị Khar, thôn AKa, xã A Roàng, huyện A Lưới, vui mừng nói: “Lâu tôi bị đau lưng, mà không rõ lý do, nay đến được đội ngũ y bác sĩ Đoàn KT-QP 92 khám và cấp phát thuốc miễn phí để tôi điều trị bệnh. Tôi rất vui mừng, cố gắng uống thuốc đúng hướng dẫn của bác sĩ để nhanh khỏi bệnh”.

Khám chữa bệnh cho người dân chu đáo, tận tình.

 

Theo Đại tá Lưu Đức Chinh, Chính ủy Đoàn KT-QP 92, Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới được xây dựng trên địa bàn 4 xã: Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, là các xã biên giới đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt, có 32 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc Da cam - Dioxin. Đời sống vật chất tinh thần của bà con còn nhiều khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn... Những năm qua, Đoàn KT-QP 92 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa, từ bỏ hủ tục lạc hậu. Cán bộ, nhân viên, tri thức trẻ tình nguyện đơn vị bám dân, bám bản, hướng dẫn, giúp đỡ bà con cho bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập...

Cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn 92 hướng dẫn bà con Nhân dân trồng lạc.

 

Với phương châm, gần dân, hiểu dân, cùng lao động với nhân dân, những giọt mồ hôi của nghĩa tình quân dân nơi biên giới ngấm vào đất, để cho những cây trồng trên vùng “đất chết” phát triển, đơm hoa, kết trái, đã góp phần giúp đỡ Nhân dân 4 xã trong vùng dự án A So, A Lưới từng bước thoát nghèo, được cấp ủy, chính quyền, bà con Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Nghĩa tình quân dân nơi biên cương xứ Huế thật ấm áp.

 

Đồng chí Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới cho biết: “Nhờ có Đoàn KT-QP 92, hiện nay hệ thống cơ sở hạ tầng vùng dự án được hoàn thiện như: mạng lưới đường giao thông; hệ thống điện sinh hoạt, nước sạch, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa thôn và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hơn 800 hộ gia đình. Bên cạnh đó, Đoàn 92 đã phối hợp vận động, hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp có giá trị cao; hỗ trợ làm các mô hình vườn, ao, chuồng, rừng; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; thăm khám chữa bệnh cho bà con Nhân dân trên địa bàn, mang niềm vui tới cho bà con nơi biên giới, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng Kinh tế quốc phòng A So, A Lưới thêm khởi sắc”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội