Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân khu 4
Chiều ngày 22/4/2025, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số (CCHC, CĐS) tại Quân khu 4.
Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số Quân khu.
.jpg)
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tập trung kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện CCHC, CĐS tại các cơ quan, đơn vị; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung; thực hiện số hóa hồ sơ, văn bản, quy trình công tác; việc xây dựng, sử dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành; công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, nhân viên...
.jpg)
.jpg)
Báo cáo kết quả cho thấy: thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện Đề án 06 trong toàn lực lượng. Quân khu đã ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản, kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa chủ trương của Bộ Quốc phòng, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa các quy trình quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trên nền tảng số, đảm bảo đồng bộ giữa cải cách hành chính với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý.
.jpg)
.jpg)
Đặc biệt, Quân khu đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đồng bộ từ cơ quan Quân khu đến các đơn vị cơ sở; ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch nội bộ, xây dựng mã QR trong giải quyết thủ tục hành chính...; trong giai đoạn 2021–2025, Quân khu đã tiếp nhận, giải quyết 47.654 hồ sơ TTHC; riêng Quý I/2025 tiếp nhận và giải quyết 4.016 hồ sơ, trong đó đã số hóa được 200 bộ hồ sơ (phối hợp với Viettel thực hiện); tỉ lệ gửi, nhận văn bản điện tử đạt kết quả cao: năm 2025, đạt 98,93% (văn bản có ký số tổ chức đạt 99,37%; ký số cá nhân đạt 95,03%; tại đầu mối Văn thư Quân khu đạt 99,33%); Trung tâm Lưu trữ của Quân khu đã số hóa 744 bộ hồ sơ công việc với tổng cộng 22.700 trang tài liệu.
.jpg)
.jpg)
Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực và kết quả nổi bật của Quân khu 4 trong việc triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng ghi nhận: Quân khu 4 đã có bước đi bài bản, đồng bộ, quyết liệt, thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện. Trưởng đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy trình làm việc phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với đó, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị số cho các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của các cơ quan chính trị, hậu cần - kỹ thuật trong xây dựng môi trường số an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, huấn luyện, SSCĐ và chăm lo đời sống bộ đội.
.jpg)
.jpg)
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh 86 và khẳng định, trên cơ sở những góp ý của đoàn công tác, Quân khu sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp, bảo đảm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân khu trong giai đoạn hiện nay.
Tin, ảnh: HẢI HOÀNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận