Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hải đội 102: Vượt nắng, thắng mưa, hướng tới ngày hội đua tài

Những ngày cuối tháng 8, tại Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1), không khí chuẩn bị cho Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển năm 2026 diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Trên cầu cảng, tiếng búa, tiếng máy mài hòa cùng tiếng bước chân của cán bộ, chiến sĩ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bộ đội tập trung bảo quản, bảo dưỡng, sơn sửa trang bị kỹ thuật; khi nắng nóng, chuyển sang ôn luyện lý thuyết, nghiên cứu tài liệu, củng cố kiến thức chuyên ngành.

Sau Hội thi cấp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, hai tàu CSB 3005 và CSB 3006 của Hải đội 102 được lựa chọn tham gia hội thi cấp Cảnh sát biển. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Hải đội chủ động xây dựng kế hoạch, xác định tiến độ, phân công cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân; vừa duy trì nhiệm vụ thường xuyên, vừa tập trung chuẩn bị toàn diện cho hội thi.

Linh hoạt trước nắng mưa miền Trung

Cuối tháng 8, thời tiết ven biển Hà Tĩnh diễn biến thất thường. Nắng nóng, mưa giông, độ ẩm cao ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật. Trong các khoang tàu chật hẹp, nhiệt độ tăng cao càng khiến điều kiện làm việc của bộ đội thêm vất vả.

Các bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tốt cho hội thi.

 

Trước thực tế đó, Hải đội 102 chủ động điều chỉnh thời gian, bố trí công việc phù hợp. Sáng sớm và chiều muộn, khi thời tiết dịu hơn, cán bộ, chiến sĩ tập trung bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh trang trang bị. Thời điểm nắng nóng cao điểm được dành cho ôn luyện lý thuyết, nghiên cứu tài liệu, củng cố kiến thức chuyên ngành.

Đối với những trang bị có thể tháo rời, bộ đội đưa ra khu vực có bóng cây hoặc dựng bạt để bảo dưỡng, kiểm tra, sơn sửa. Hải đội cũng tổ chức các “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, huy động cán bộ, chiến sĩ làm thêm giờ, hỗ trợ nhau hoàn thành các phần việc. Từ hai tàu trực tiếp tham gia hội thi, khí thế thi đua lan tỏa trong toàn đơn vị.

Trung tá Nguyễn Doãn Hoàn, Hải đội trưởng Hải đội 102, cho biết: “Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Hải đội đã xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng bộ phận. Thời tiết ven biển Hà Tĩnh mưa nắng thất thường nên quá trình thực hiện phải hết sức linh hoạt. Quan điểm là làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm thực chất, chất lượng, phấn đấu đạt kết quả cao tại hội thi”.

Rèn cán, luyện binh qua mỗi phần việc

Theo chân cán bộ, chiến sĩ trong một buổi làm việc, chúng tôi cảm nhận rõ sự công phu phía sau mỗi phần việc. Có những chi tiết tưởng nhỏ nhưng phải kiểm tra, chỉnh sửa nhiều lần mới đạt yêu cầu. Dưới cái nắng miền Trung, quân phục nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi, đôi bàn tay lấm dầu mỡ, nhưng nhịp công việc vẫn đều đặn.

Hội thi không chỉ là dịp đánh giá chất lượng tàu, trang bị và trình độ huấn luyện, mà còn là quá trình rèn luyện thực tế. Qua từng phần việc, bộ đội hiểu sâu hơn về trang bị được giao quản lý, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng xử trí tình huống. Công tác bảo quản, bảo dưỡng được gắn với huấn luyện, lý thuyết đi đôi với thực hành, từng bước nâng cao năng lực quản lý, khai thác và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thiếu úy QNCN Chu Hải Đăng, Nhân viên báo vụ tàu CSB 3006, chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc nhiều nhưng anh em đều xác định tham gia hội thi cấp Cảnh sát biển là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm. Mỗi người cố gắng hoàn thành tốt phần việc của mình, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, quyết tâm cùng tập thể tàu đạt kết quả cao tại hội thi”.

Còn hơn một tháng nữa hội thi mới diễn ra, song tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm đã hiện hữu trong từng phần việc tại Hải đội 102. Vượt qua nắng nóng, mưa bất chợt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang từng ngày hoàn thiện công tác chuẩn bị cho hai tàu CSB 3005 và CSB 3006, phấn đấu đạt thành tích cao tại Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển năm 2026; qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: VĂN THIỆU


Các tin khác

Tin đọc nhiều