A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Điểm tựa” cho các nữ quân nhân

Thăm gia đình Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Đinh Thị Lan, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hương Khê, Hà Tĩnh ở xã Phúc Trạch, chúng tôi thực sự khâm phục tấm gương vượt khó vươn lên của đôi vợ chồng trẻ. Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng chị Lan vừa được xây dựng, dù không lớn nhưng thiết kế, bố trí khá khang trang, gọn đẹp. Xung quanh khu nhà ở là hệ thống vườn cây ăn quả, vườn rau xanh và khu chăn nuôi trâu bò, gia cầm...

Trò chuyện với chúng tôi, chị Lan nói: “Trước đây, cuộc sống của vợ chồng em còn gặp nhiều khó khăn, mọi chi tiêu trong gia đình đều nhìn vào đồng lương eo hẹp. Được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho vay 40 triệu và vốn ngân hàng chính sách, gia đình đã đầu tư mua một cặp trâu, bò giống; mở rộng diện tích đất trồng trên 1 ha cam đặc sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, các mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả cho gia đình.

Được biết, trong những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả thiết thực. Với các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Quỹ vì phụ nữ khó khăn”, “Hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tổ, nhóm tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”... đã tạo nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động, hỗ trợ hội viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phương, nhân viên nuôi quân Ban CHQS huyện Hương Sơn là một trong những trường hợp nhận được sự hỗ trợ từ Hội. Đến thăm gia đình chị Phương, được tận mắt chứng kiến gia cảnh éo le vất vả, tôi không khỏi xúc động và cảm thông với hoàn cảnh của chị. Cách đây hơn 20 năm, chồng chị bị tai nạn chấn thương sọ não để lại di chứng gây đột quỵ não phải phẫu thuật ghép sọ não nhiều lần. Chị Phương không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần chị đưa chồng đi cấp cứu, chữa trị ở bệnh viện. Tài sản tiền bạc trong nhà cứ thế ra đi theo những lần đưa chồng đi cấp cứu, phẫu thuật và thuốc men chữa trị ở các bệnh viện...

Chi hội Phụ nữ Ban CHQS TP Hà Tĩnh nhân rộng mô hình “Nuôi heo đất”
nhằm gây quỹ hỗ trợ chi em hội viên phát triển kinh tế gia đình.

 

Trong căn nhà cấp 4 đã nhuốm màu thời gian, hàng ngày, ngoài thời gian làm việc ở đơn vị, chị phải chăm lo thuốc men, ăn uống, vệ sinh cho chồng, vừa nuôi dạy 3 đứa con học hành, vừa chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chồng 91 tuổi và mẹ đẻ gần 90 tuổi thường xuyên đau yếu... Chị xúc động: “Trong khó khăn, hoạn nạn, tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của người thân, bà con lối xóm. Đặc biệt là Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ gia đình hơn 60 triệu đồng để trang trải cuộc sống, tháo gỡ khó khăn. Tôi vô cùng xúc động. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trở thành “điểm tựa” vững chắc cho chị em chúng tôi”.

Theo Trung tá QNCN Trần Thị Giang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, thì phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn của Hội đã được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia. Đến nay, các mô hình như “Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Tổ nhóm hùn vốn tiết kiệm”... đã tạo được nguồn quỹ trên 190 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn vay 120 triệu của Bộ Quốc phòng, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã quay vòng cho 30 lượt hội viên vay từ 15 - 40 triệu đồng đầu tư phát triển kinh tế gia đình, góp phần giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội