A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Bí quyết” tuyển quân tốt ở Vĩnh Lộc

Mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn, vậy nhưng những năm qua công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ của huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) luôn hoàn thành xuất sắc. 3 năm liền từ năm 2020 đến 2022, huyện Vĩnh Lộc đều được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân. Để đạt được thành tích đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương ở Vĩnh Lộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi người dân đối với công tác tuyển quân. Trong đó, thực hiện nghiêm việc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ và phát huy vai trò người dân ở cơ sở chính là “bí quyết” để huyện Vĩnh Lộc hoàn thành tốt công tác tuyển quân những năm qua.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Lộc theo dõi công tác khám sức khỏe công dân.

Chúng tôi về huyện Vĩnh Lộc đúng vào dịp những thanh niên ưu tú của huyện nhà tham gia khám sức khỏe chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2023. Khắp các ngõ xóm, thôn quê rộn ràng tiếng loa phát thanh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; ngập tràn băng, cờ, khẩu hiệu cổ vũ, động viên những đứa con thân yêu của quê hương tham gia khám tuyển thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân. Đi đến đâu chúng tôi cũng được chứng kiến sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ.

Tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vĩnh Lộc, khu vực khám tuyển sức khỏe thanh niên nhập ngũ ai cũng hồ hởi, phấn khởi sẵn sàng tâm thế lên đường thực hiện nghĩa vụ người công dân với Tổ quốc. Ngay từ sáng sớm các thanh niên có lệnh gọi khám tuyển cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt đông đủ. Trò chuyện với chúng tôi, thanh niên Đoàn Tuấn Kiệt ở thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên phấn khởi nói: “Tôi đang làm công nhân hợp đồng ở thành phố Thanh Hóa thì nhận tin có giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Tôi liền xin phép công ty nghỉ để về khám tuyển theo đúng kế hoạch. Là người công dân, tôi nghĩ rằng trước hết phải đặt việc thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc lên trên hết”. Đứng cạnh bên, thanh niên Trần Văn Vũ ở thôn Hạ, xã Vĩnh Yên chia sẻ: Tôi nghĩ rằng ngoài việc thực hiện nghĩa vụ người công dân với Tổ quốc thì Quân đội còn là môi trường hết sức lý tưởng để rèn luyện cho những người trẻ như chúng tôi trưởng thành. Vì vậy, tôi đã viết đơn tình nguyện được lên đường thực hiện NVQS đợt này.

Đưa hệ thống máy móc, trang bị hiện đại vào khám sức khỏe thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở huyện Vĩnh Lộc.

Có mặt theo dõi công tác khám tuyển, đồng chí Lê Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Yên cho biết: “Ngay khi có chỉ tiêu, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết để giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và các thôn xóm thực hiện tốt công tác tuyển quân. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho gia đình và thanh niên về thực hiện Luật NVQS. Cùng với đó, gắn trách nhiệm công tác tuyển quân đến từng cán bộ thôn, xóm và từng chi bộ. Theo đó, trước khi phát lệnh các thôn, xóm tổ chức hội nghị để rà soát và bình xét, lựa chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn giới thiệu lên trên đưa vào diện khám tuyển và gắn trách nhiệm các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và đội ngũ cán bộ thôn. Nhờ vậy, thanh niên trong xã tham gia khám tuyển đạt 100% chỉ tiêu. Đến thời điểm này, chúng tôi đang phối hợp và huy động cả hệ thống chính trị “đến từng nhà, rà từng người” để thâm nhập, tuyển chọn thanh niên chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm giao quân đủ số lượng…”.

Năm 2023, chỉ tiêu giao quân của huyện Vĩnh Lộc là 105 thanh niên. Nhờ làm tốt các khâu, các bước, nhất là công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nên thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn huyện tham gia sơ khám tuyển đạt 100% theo lệnh gọi.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2022.

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay trong công tác sơ khám tuyển của huyện Vĩnh Lộc là tập trung đẩy mạnh công tác định hướng tư tưởng với tuyên truyền vận động. Theo Thượng tá Phạm Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS Vĩnh Lộc đây là yếu tố quyết định đến nhận thức và trách nhiệm của thanh niên cũng như gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ đối với nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng NVQS huyện đã phối hợp, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; nhất là các ban, ngành, đoàn thể của xã, thị trấn đã cử thành viên đến từng gia đình có thanh niên để vận động và tuyên truyền; tập trung tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, quyền lợi được hưởng của thanh niên khi vào phục vụ trong Quân đội cũng như quyền lợi của cha, mẹ, vợ, con… để thanh niên yên tâm lên đường. Công tác gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ luôn được duy trì và được thực hiện trang trọng, nghiêm túc. Để mọi người dân và nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức sâu sắc về việc thực hiện NVQS, Ban CHQS huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với các ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền. Cụ thể như phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện xây dựng các bài tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ các xã; chỉ đạo các địa phương treo băng cờ, khẩu hiệu cỗ vũ thanh niên lên đường nhập ngũ…

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Lộc cho biết: Việc tuyên truyền Luật NVQS, các văn bản liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ… luôn được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống loa phát thanh, các cuộc họp tại xã, thị trấn và các thôn xóm. Trước khi phát lệnh khám sức khỏe, các thôn xóm đều tổ chức hội nghị Nhân dân bình xét, giới thiệu các thanh niên đủ điều kiện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và sau khi khám tuyển, danh sách các đồng chí trúng tuyển và các đồng chí không trúng tuyển, lý do không trúng tuyển đều được niêm yết tại nhà văn hóa thôn và thông báo trên hệ thống truyền thanh địa phương. Chính nhờ phát huy vai trò của người dân từ cơ sở đối với công tác tuyển quân nên những năm qua huyện Vĩnh Lộc không có trường hợp nào sử dụng các thủ thuật làm sai lệch, ảnh hưởng sức khỏe nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và kinh nghiệm từ phương châm “phát huy vai trò cơ sở” huyện Vĩnh Lộc tiếp tục phát huy truyền thống địa phương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân hướng tới một “mùa tuyển quân” thành công. Hàng trăm thanh niên huyện Vĩnh Lộc đang háo hức chờ ngày tòng quân, để được cống hiến sức mình xây dựng Quân đội, cũng như xây dựng LLVT huyện nhà vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                         Bài, ảnh: NGỌC THĂNG                                                    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội