A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Tròn khâu” ở Thanh Hóa

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa được giao tuyển chọn 3.500 thanh niên bàn giao cho các đơn vị nhận quân. Trước sự tác động của cơ chế thị trường, tỷ lệ thanh niên theo học tại các trường đại học, cao đẳng cao... do vậy, công tác tuyển quân ngày càng khó khăn, tuy nhiên, với sự chủ động tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này công tác khám tuyển công dân nhập ngũ của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, bước đầu bảo đảm kế hoạch đề ra.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mường Lát và xã Mường Lý nắm tình hình, động viên thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những ngày đầu đầu tháng 12 năm 2022, chúng tôi có chuyến công tác về tỉnh Thanh Hóa, đúng vào dịp các địa phương tổ chức khám sức khỏe công dân chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2023. Khắp các ngõ xóm, thôn quê rộn ràng tiếng loa phát thanh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; ngập tràn băng, cờ, khẩu hiệu cổ vũ, động viên những đứa con thân yêu của quê hương tham gia khám tuyển thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân với Tổ quốc.

Cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hà Trung đến thăm, động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ, chúng tôi thấy rõ hơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể đối với công tác tuyển quân. Tại thôn Vân Cô, xã Hà Lai, gặp và trò chuyện với công dân Trần Xuân Diệp, em nói: “Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện nay tôi đang làm việc tại thành phố Thanh Hóa thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng. Sau khi khám sức khỏe trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), được các ban, ngành, đoàn thể địa phương và gia đình, bà con lối xóm động viên nên tôi quyết tâm lên đường nhập ngũ”.

Thượng tá Phạm Thế Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hà Trung cho biết: "Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân, trước hết phải nắm chắc nguồn. Vì vậy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo làm chặt chẽ ngay từ khi đăng ký tuổi 17 ở từng xã, thị trấn, đặc biệt chú trọng đăng ký quản lý công dân ngay từ khi vắng mặt đi học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn, đánh giá chính xác khả năng bảo đảm nguồn nhập ngũ của địa phương. Xử lý kịp thời những vướng mắc nảy sinh, cán bộ quân sự huyện phụ trách địa bàn và Ban CHQS xã trực tiếp đến từng nhà công dân trong độ tuổi nhập ngũ để thâm nhập". 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, với sự tham mưu kịp thời của cơ quan quân sự các cấp giúp Hội đồng NVQS cùng cấp ở Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân. Trong đó, chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát, phúc tra quản lý công dân nên chất lượng công dân trúng tuyển của tỉnh Thanh Hóa cao hơn những năm trước.

Kiểm tra công tác khám sức khỏe thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở huyện Vĩnh Lộc.

Đồng chí Vũ Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Long, huyện Vình Lộc nêu kinh nghiệm: "Nắm chắc nguồn tuyển quân, việc quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ được Hội đồng NVQS xã chỉ đạo thực hiện ngay từ thôn; những thanh niên di chuyển nhân khẩu (đăng ký tạm vắng) phải viết cam kết ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, thời gian vắng mặt, có xác nhận của gia đình để thôn và Ban CHQS xã quản lý".

Qua khảo sát các địa phương ở Thanh Hóa, chúng tôi nhận thấy thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân, Hội đồng NVQS các cấp thực hiện từ sơ tuyển, khám sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ, thăm hỏi động viên tại cơ sở, chốt số công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS các cấp thực hiện công khai những chỉ tiêu, như: Số lượng miễn, tạm hoãn thực hiện NVQS; giao chỉ tiêu thâm nhập cho các xã, thị trấn và triển khai kế hoạch giao quân. Trong quá trình thực hiện “tròn khâu” luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành quân sự, công an, đồng thời phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng NVQS, các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và những người có uy tín trong dòng họ. 

Thượng tá Trần Hữu Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Ngay sau khi nhận được chỉ tiêu trên giao, cùng với tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp kiện toàn đủ về thành phần, số lượng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn giúp hội đồng khám sức khỏe các huyện, thành phố, đồng thời thành lập đoàn công tác thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, giải thích những vướng mắc giúp hội đồng khám sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ".  

Tính đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành các bước khám tuyển và tiến hành thâm nhập, xác minh lý lịch công dân. Với chủ trương tuyển quân “tròn khâu” chính là cơ sở để Thanh Hóa hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023.     

                                                                       Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội